Hôm nay, cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại hầu tòa cùng đồng phạm

TAND Cấp cao tại Hà Nội hôm nay (27/12) mở phiên tòa xét xử phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và những người đồng phạm.

Trong đơn kháng cáo, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đề nghị tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt; xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh.

Các bị cáo còn lại là Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương), Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM) và Lê Quang Minh (cựu Trưởng phòng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở KH&ĐT TP.HCM) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo ngoài xã hội.

Riêng bị cáo Khôi đang mắc bệnh hiểm nghèo, kháng cáo với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX cấp phúc thẩm gồm 3 người, thẩm phán Võ Hồng Sơn ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Các thẩm phán còn lại gồm các ông: Đặng Văn Hưng và Vũ Minh Tuấn.

Đại diện VKSND Cao cấp tại Hà Nội tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên cao cấp Vũ Quang Huy, Vũ Hồng Điệp và Bùi Ngọc Tân.

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp và Đào Bích Thủy bào chữa cho ông Vũ Huy Hoàng. Người bào chữa cho bị cáo Phan Chí Dũng là luật sư Bùi Huy Tiến và Bùi Thu Giang.

Luật sư Đặng Hoài Vũ (Văn phòng luật sư Đặng Hoài Vũ và Cộng sự) bào chữa cho ông Lâm Nguyên Khôi.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

HĐXX cấp phúc thẩm triệu tập bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm đại diện Bộ Công Thương; UBND TP HCM, Công ty CP Đầu tư quảng trường Mê Linh; Công ty CP Bia- Rượu- nước giải khát Sài Gòn.

Ngoài ra tòa án cấp phúc thẩm còn cho triệu tập một số cá nhân khác.

Trước đó, hồi tháng 4, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và TP.HCM ra xét xử.

HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị truy tố về cùng tội danh với cựu Bộ trưởng, bị cáo Phan Chí Dũng bị tuyên mức án 9 năm tù.

Ông Lâm Nguyên Khôi nhận 4 năm 6 tháng tù và Lê Quang Minh lĩnh 3 năm 6 tháng tù vì cùng tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của các bị cáo trong vụ án Sabeco là đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và UBND TP. HCM; được phân công  nhiệm vụ quản lý ngành Công Thương trên toàn quốc và quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở đô thị lớn nhất cả nước.

Dù vậy họ đã thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Từ đó chuyển dịch quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước sang tài sản tư nhân, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước số tiền hơn 2.713 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm cho rằng, ông Vũ Huy Hoàng là người có trình độ, chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, trải qua nhiều cương vị công tác, thường xuyên tham dự họp Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành Công Thương, trong đó có Sabeco.

Bị cáo biết rõ việc Chính phủ có Nghị quyết 94 và 26, yêu cầu các Tổng công ty Nhà nước không được đầu tư ngoài ngành nhưng đã không chấp hành, mà chấp thuận để Sabeco liên doanh.

Ông Phan Chí Dũng bị xác định là đồng phạm giúp sức tích cực trong vụ án.

Bị cáo Lâm Nguyên Khôi khi chưa lấy ý kiến của các ngành chức năng, theo sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín, đã ký văn bản tham mưu, đề xuất với UBND thành phố chấp thuận cho Sabeco Pearl làm chủ đầu tư, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bản án sơ thẩm cho rằng, văn bản này là cơ sở để các ngành tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND TP.HCM cho Sabeco Pearl thuê đất trái pháp luật.

Tin mới