Hơn 1 tháng sau mưa lũ, 2 xã biên giới Nghệ An vẫn ngổn ngang trong đất đá

(Baonghean.vn) - Đã hơn 1 tháng sau mưa lũ, đời sống của người dân tại một số bản ở 2 xã biên giới Mường Ải và Mường Típ (Kỳ Sơn) vẫn gặp nhiều khó khăn bởi ngổn ngang vô số đất đá do sạt lở.
Ảnh: Phương Linh
Tại địa bàn bản Xốp Xăng, xã Mường Ải, đất đá sạt lở vùi lấp cả con đường khiến người dân phải đi lại bằng cách men theo triền núi hết sức nguy hiểm. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Học sinh phải băng đường rừng đến trường. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Vận chuyển hàng hóa qua điểm sạt lở bản Xốp Xăng, Mường Ải hết sức khó khăn. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Nhiều đoạn trên tuyến đường chạy qua xã Mường Típ xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Con đường vào trung tâm xã bị bùn đất vùi lấp gây trở ngại cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Nhiều diện tích sân vườn của nhà dân vẫn bị bùn đất bao quanh. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Một chiếc xe bị đất đá vùi lấp chưa thể đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Phương Linh
Ảnh: Phương Linh
Hiện, các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể vào đến trung tâm các xã nói trên. Các đoàn cứu trợ vẫn phải mang, vác hàng hóa vào cho người dân… Ảnh: Phương Linh

Tin mới