Hơn 100 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên tham gia hội thi “Rung chuông vàng“

(Baonghean.vn) - Ngày 2/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An đã tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" năm 2018. Đây là "sân chơi" dành cho các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.
Ngày 2/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An tổ chức hội thi
Ngày 2/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An đã tổ chức hội thi điều dưỡng viên, kỹ thuật viên năm 2018 theo hình thức "Rung chuông vàng". Ảnh: Đức Anh
Phát biểu khai mạc hội thi, bác sỹ Thái Thị Xuân - Giám đốc Bệnh viện PHCN Nghệ An nhấn mạnh:
Phát biểu khai mạc hội thi, thạc sỹ, bác sỹ Thái Thị Xuân - Giám đốc Bệnh viện PHCN Nghệ An nhấn mạnh: Hội thi điều dưỡng viên, kỹ thuật viên năm 2018 theo hình thức "Rung chuông vàng" là cơ hội để các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Ảnh: Đức Anh
Hội thi lần này thu hút
Hội thi lần này thu hút hơn 100 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên tham gia với các phần thi: Lý thuyết và  thực hành. Phần thực hành được tổ chức thực tế trên chính người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Phần lý thuyết được tổ chức theo hình thức "Rung chuông vàng" bằng cách trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm mà Ban tổ chức đưa ra. Ảnh: Đức Anh
 
Đến với hội thi, các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên phải trả lời nhanh, đúng các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm. Ảnh: Đức Anh
Đến với hội thi, các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên phải trả lời nhanh, đúng các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm. Ảnh: Đức Anh
bbb
Các câu hỏi chủ yếu tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ của bệnh viện như: Khi tập luyện phục hồi chức năng cho người bệnh tai biến mạch máu não cần tuân thủ theo nguyên tắc nào? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến chăm sóc bệnh nhân? Thuốc xử trí sốc phản vệ nào được lựa chọn đầu tiên?...  Ảnh: Đức Anh
 
Hội thi đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Hội thi đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc hội thi
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh: Giải nhất Nguyễn Thị Trang - Khoa Hoạt động trị liệu; giải Nhì là Đinh Thị Thùy Dung khoa Bệnh người cao tuổi; giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Oanh khoa Nội tổng hợp. Ảnh: Đức Anh

Tin mới