Hơn 100 vận động viên tham gia Giải Gia đình thể thao tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Giải Gia đình thể thao tỉnh Nghệ An năm 2022 quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 17/21 huyện, thành, thị với các nội dung đồng đội cầu lông và bóng bàn.
Toàn cảnh buổi lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc. Ảnh: Đức Anh

Sáng 8/10, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc Giải Gia đình thể thao tỉnh Nghệ An 2022.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An; đại diện sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tham gia giải có các gia đình Thể thao của 17/21 huyện, thành, thị trong tỉnh như: Quế Phong, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Tương Dương, Con Cuông, Cửa Lò, Tân Kỳ, Vinh...

Giải quy tụ hơn 100 vận động viên, thi đấu 2 môn bóng bàn và cầu lông. Nội dung thi đấu theo hình thức đánh đôi: Bố con, mẹ con, vợ chồng.

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Đức Anh

Giải năm nay diễn ra từ ngày 8/10 - 9/10 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An. Giải Gia đình thể thao được tổ chức thường niên nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với mục tiêu "xây dựng gia đình mạnh khỏe, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững". Bên cạnh đó, Giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản văn hóa. Đây cũng là nơi tuyển chọn vận động viên đại diện cho tỉnh nhà tham gia giải Gia đình thể thao toàn quốc.

Tin mới