Hơn 100 vận động viên thi đấu môn bóng bàn, môn vật tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ ngày 17-21/6, tại chùa Gám xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với huyện Yên Thành tổ chức thi đấu môn bóng bàn và môn Vật trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX - 2022.
Đông đảo các đoàn vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh về tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An tại chùa Gám xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Đông đảo các đoàn vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh về tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An tại chùa Gám xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban tổ chức đại hội nhấn mạnh những thành tích huyện Yên Thành đạt được trong phong trào thể dục thể thao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà trong những năm qua.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX được tổ chức tại chùa Gám xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, gồm 2 môn thi đấu: nội dung bóng bàn và môn vật, có trên 100 vận động viên đến từ các đơn vị huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh tham gia.

Ở bộ môn bóng bàn, các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, thi đấu theo hình thức đấu loại vòng tròn.

Ở môn vật, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 9 hạng cân. Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao 16 bộ huy chương cho 2 môn thi đấu.

Các trận đấu bóng bàn diễn ra hấp dẫn, sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tới xem và cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: Văn Trường

Các trận đấu bóng bàn diễn ra hấp dẫn, sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tới xem và cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: Văn Trường

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao cho biết: Giải đấu năm nay Sở Văn hoá và Thể thao trực tiếp chuẩn bị chu đáo thảm thi đấu, bàn bóng bàn đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng bàn thế giới cũng như thảm vật, nhằm giúp các vận động viên thi đấu vừa đảm bảo an toàn và nâng cao tính chuyên môn.

Thông qua Đại hội Thể dục thể thao nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất của các địa phương, ngành tham dự thi đấu cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sắp tới. Qua đây là dịp để các địa phương xây dựng phong trào “toàn dân rèn luyện thể thao nâng cao sức khoẻ”.

Môn đấu vật diễn ra tại chùa Gám xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Môn đấu vật diễn ra tại chùa Gám xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Sau lễ khai mạc là các trận đấu hấp dẫn, sôi nổi có tính chuyên môn cao, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tới xem và cổ vũ./.

Tin mới