Hơn 100 VĐV tham gia giao lưu thể thao tòa án nhân dân tối cao 2 nước Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Trên tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa cán bộ tòa án hai nước, chương trình giao lưu diễn ra với 5 môn thể thao, gồm: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co.

Sáng 13/9, tại Trung tâm thể thao TX. Cửa Lò đã diễn ra Lễ Khai mạc giao lưu thể thao giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao Lào.

Ảnh: Đ.C
Toàn cảnh Lễ Khai mạc giao lưu thể thao giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Lào diễn ra tại Trung tâm thể thao TX. Cửa Lò. Ảnh: Đ.C
 

Dự lễ khai mạc, về phía Tòa án nhân dân tối cao Lào có các đồng chí: Khăm Pha Sẻng Đa Ra - Chánh án; Khăm Phăn Bun Pha Khôm - Phó Chánh án. Về phía Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án; Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. 

Ảnh: Đ.C
Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Đ.C

Trên tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa cán bộ tòa án 2 nước, chương trình giao lưu diễn ra với 5 môn thể thao, gồm: bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào trao cờ lưu niệm cho các vận động viên. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho tổ trọng tài. Ảnh: Đ.C

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày 12 - 15/9 tại Nghệ An, nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân Việt Nam (13/9/1945 - 13/9/2019) và 57 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2019).

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định, chương trình giao lưu không đơn thuần là thi đấu thể thao, mà thông qua đó, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa công chức, viên chức tòa án nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào. Góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ảnh: Đ.C
Môn thi đấu bóng chuyền diễn ra ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Đ.C
Ảnh: Đ.C
Các vận động viên 2 đoàn tham gia thi đấu bóng bàn. Ảnh: Đ.C

Tin mới