Hơn 1.000 cơ hội việc làm cho thanh niên trong “Ngày hội việc làm“

(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội việc làm” năm 2019. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của 24 doanh nghiệp và hàng ngàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người lao động có nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh.
Tham dự Ngày hội có các đại biểu: về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Về phía đại biểu cấp tỉnh có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện một số ban, ngành, đơn vị liên quan. Về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn. ảnh: Phương Thúy
Dự ngày hội, có các đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện một số ban, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Phương Thúy
Ngày hội việc làm là cầu nối hữu ích giữa đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các bạn trẻ tiếp cận thông tin về việc làm; tham gia dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực đúng yêu cầu.
Đây còn là dịp để tất cả sinh viên trang bị cho mình những thông tin và kỹ năng mềm để chuẩn bị gia nhập vào thị trường lao động.
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho 12 trường Đại học, Cao đằng và Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho 12 trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Trong 2 ngày diễn ra chương trình (16-17/3) sẽ có các hoạt động: Kết nối các doanh nghiệp, đơn vị với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và đoàn viên thanh niên, người lao động; “Phỏng vấn thử - thành công thật”; Hội thảo “Thanh niên với nghề nghiệp việc làm”; Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và kỹ năng tìm việc làm, khởi nghiệp cho thanh niên”…

Dự kiến hoạt động thu hút khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, tìm hiểu và dự tuyển vào các vị trí thực tập, việc làm phù hợp.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho 24 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Ban Tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho 24 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Thông qua ngày hội, các công ty, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo sẽ có cơ hội quảng bá, tuyên truyền về quy mô, năng lực, hình ảnh, uy tín của đơn vị mình; lựa chọn và tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp.
Các đơn vị doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo có thể tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi thông tin và ký kết hợp tác với phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển, khép kín quy trình: Tuyển dụng được – Đào tạo tốt – Việc làm ổn định.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc Chương trình "Ngày hội việc làm năm 2019". Ảnh: Phương Thúy
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu khai mạc Chương trình "Ngày hội việc làm năm 2019". Ảnh: Phương Thúy

“Chương trình là cơ hội ứng tuyển rất lớn cho các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia, đồng thời là cơ hội để lĩnh hội những kiến thức, tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp việc làm cho bản thân. Thành công Ngày hội việc làm năm nay sẽ tạo tiền đề tốt đẹp cho những đợt hợp tác tiếp theo giữa Tỉnh đoàn và các đơn vị đồng hành, đúng như phương châm của hoạt động: Hội tụ để vươn xa” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, các bạn trẻ được đại diện 24 doanh nghiệp chia sẻ, tư vấn và tiếp cận thông tin về việc làm. Ảnh: Phương Thúy
Ngay sau lễ khai mạc, các bạn trẻ được đại diện các doanh nghiệp chia sẻ, tư vấn và tiếp cận thông tin về việc làm. Ảnh: Phương Thúy

Với gần 1.000 cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động, các sinh viên, người lao động có thể được tuyển dụng ở nhiều vị trí ngành nghề như: may mặc, cơ khí, điện tử, điện lạnh, lắp máy, văn phòng, kế toán, quản trị doanh nghiệp, dịch vụ, công nghệ thông tin, bán hàng, xuất khẩu lao động… Tùy theo từng vị trí việc làm, mức lương dao động từ 5 – 12 triệu đồng/người/tháng. 

Ngay sau phiên khai mạc, nhiều lao động trẻ, đoàn viên, thanh niên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã tham quan tìm hiểu, nộp hồ sơ ứng tuyển và dự phỏng vấn trực tiếp trong "Ngày hội việc làm" tại các gian hàng của nhà tuyển dụng.

Nhiều lao động trẻ có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn tỉnh cũng đến tham gia phỏng vấn tại các gian hàng trong Ngày hội việc làm năm 2019. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều lao động trẻ có nhu cầu tìm việc làm trên địa bàn tỉnh cũng đến nộp hồ sơ ứng tuyển và dự phỏng vấn trực tiếp trong "Ngày hội việc làm" tại các gian hàng của nhà tuyển dụng. Ảnh: Phương Thúy

Ngoài ra, tại ngày hội, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình: đào tạo, hướng dẫn lái xe an toàn cho 300 đến 500 người; thay dầu miễn phí cho 2.000 chiếc xe máy; bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn trong đêm “Gala ca nhạc và bốc thăm trúng thưởng”...

Tin mới