Hơn 1000 học sinh ký cam kết không vi phạm An toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, hơn 1000 học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Mao, Thành phố Vinh ký cam kết “Học sinh với trật tự  An toàn giao thông”.

Đây là nội dung chính của chương trình do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông từ năm 2014 – 2018”.

Màn biểu diễn dân vũ của học sinh trường Tiểu học Lê Mao
Màn biểu diễn dân vũ của học sinh trường Tiểu học Lê Mao.

Thông qua những nội dung cam kết như: Luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không đi xe đạp dàn hàng ngang; đi bộ và sang đường đúng nơi quy định, phụ huynh và học sinh không tụ tập trước cổng trường… nhằm nêu cao ý thức gương mẫu của phụ huynh trong việc giáo dục, phòng tránh tai nạn giao thông cho con em mình, đồng thời, nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh  ngay từ trên ghế nhà trường.

Ban giám hiệu nhà trường, học sinh và hội cha mẹ học sinh ký cam kết về trật tự An toàn giao thông
Ban giám hiệu nhà trường, học sinh và hội cha mẹ học sinh ký cam kết về trật tự An toàn giao thông.

Tại buổi lễ lần này, thông qua chương trình ký cam kết, Ban An toàn giao thông tỉnh mong muốn các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nhân rộng mô hình ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa học sinh, gia đình và nhà trường đến các trường khác trên địa bàn.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nhằm nâng cao ý thức của học sinh về an toàn giao  thông
Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nhằm nâng cao ý thức của học sinh về an toàn giao thông

Dịp  này, chương trình cũng đã tặng nhiều mũ bảo hiểm cho những học sinh nghèo, vượt khó.

                                                                                           Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới