Hơn 10.600 đối tượng chính sách ở Anh Sơn được hưởng trợ cấp

(Baonghean.vn) - Đây là số liệu được ghi nhận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị của huyện Anh Sơn.
Chiều 23/8, Huyện Anh sơn tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. 
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Anh Sơn.
Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.Ảnh:
Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Mai
10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đề ra nhiều chủ trương, mục tiêu, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.
Thực hiện chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, đến nay trên địa bàn huyện Anh Sơn đã có trên 10.600 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp với số tiền gần 30 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách với số tiền trên 2,5 tỷ đồng; Hỗ trợ  cho các gia đình chính sách tu sửa nhà mới trên 1,2 tỷ đồng.
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp củng cố, tăng cường xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân”, khu vực phòng thủ vững chắc...
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra lũ lụt bằng đường thủy tại các xã Thành Sơn, Bình Sơn.Ảnh tư liệu
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra lũ lụt bằng đường thủy tại các xã Thành Sơn, Bình Sơn.Ảnh tư liệu
Thực hiện tốt sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN; nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc...
Dịp này, Huyện Anh Sơn khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Tin mới