Hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu ở Quỳ Hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-  Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Quỳ Hợp phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" đợt 1 năm 2022 với chủ đề “Giọt hồng xứ Nghệ”.

Đây là hoạt động thường niên của huyện Quỳ Hợp trong việc vận động cán bộ, nhân viên và toàn thể nhân nhân tham gia hiến máu cứu người. Với thông điệp “Vì sức khỏe cộng đồng”, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm nay ở huyện Quỳ Hợp đã thu hút được hơn 1.200 tình nguyện viên của các cơ quan, ban, ngành đóng trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2022. Ảnh: Phan Giang

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1, năm 2022. Ảnh: Phan Giang

Để đạt được kế hoạch đề ra là 1.149 đơn vị máu trong năm 2022, huyện Quỳ Hợp đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền ở tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, thị trấn, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị để triển khai vận động đảm bảo theo kế hoạch.

Đông đảo người dân và các nhóm thiện nguyện tham gia ngày hội hiến máu. Ảnh: Phan Giang

Đông đảo người dân và các nhóm thiện nguyện tham gia ngày hội hiến máu. Ảnh: Phan Giang

Đây là năm thứ 10 huyện Quỳ Hợp tổ chức ngày hội hiến máu nên nhận thức của người dân về việc hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cho cơ thể loại bỏ lượng sắt thừa và sản sinh lượng máu mới có lợi cho sức khỏe, cho nên ngày hội hiến máu đã thu hút được ngày càng đông hơn và đối tượng hiến máu cũng đa dạng hơn.

Tin mới