​Hơn 1.200 vận động viên tham dự Hội thao Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao và võ chiến đấu tay không của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường trong toàn Quân khu. Thông qua hội thao tuyển chọn lực lượng VĐV có thành tích thi đấu tốt thành lập đội tuyển, tổ chức luyện tập và tham gia Hội thao TDTT quốc phòng toàn quân.
Sáng 23/9, tại Lữ đoàn Công binh 414 (Nam Đàn, Nghệ An), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức khai mạc Hội thao thể dục thể thao cấp Quân khu năm 2019; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 dự khai mạc và trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thao; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban tổ chức hội thao chủ trì khai mạc.
Trao cờ lưu niệm cho các đội
Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thao
Hơn 1.200 vận động viên của 22 đội là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường trong toàn Quân khu đã về tham gia.
Tại hội thao các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 10 nội dung đối với bộ đội thường trực gồm: Bốn môn quân sự phối hợp; Chiến sĩ khỏe; Vượt vật cản huấn luyện thể lực; Bơi vũ trang; Võ chiến đấu tay không các hạng cân từ 54 đến 76kg; Bóng chuyền nam; cầu lông đồng đội nam, nữ; Bóng bàn đồng đội nam, nữ; Quần vợt đồng đội nam và chạy việt dã 10km.
Đối với dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh sẽ thi đấu 3 nội dung gồm: Ba môn quân sự phối hợp; Bơi mang súng và trang bị nhẹ (nam 100m; nữ 50m); Võ chiến đấu dân quân tự vệ (nam, nữ).
Thi đấu chạy 100m
Thi đấu chạy 100m tại hội thao quân khu 4 năm 2019.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu: Đối với Ban tổ chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành đúng kế hoạch, bảo đảm khoa học, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, duy trì nghiêm điều lệ, quy tắc và quy định, bảo đảm an toàn trong quá trình thi đấu.
Đối với các đồng chí trọng tài phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá thành tích của vận động viên một cách trung thực, khách quan, công bằng, chính xác; lựa chọn được những đồng chí có thành tích xuất sắc tham gia hội thao TDTT toàn quân năm 2019.
Đối với lực lượng vận động viên phải luôn bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong từng nội dung; đoàn kết, trung thực, cao thượng, học tập lẫn nhau phấn đấu vì sự thành công của Hội thao Quân khu năm 2019.

Tin mới