Hơn 12.000 người trở về từ nước ngoài đang được cách ly tại các tỉnh Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày 22/3, trên địa bàn Quân khu 4 đang cách ly 12.046 công dân từ nước ngoài trở về nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, số người cách ly tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 4 là 3.288, số người cách ly tại các địa phương là 8.758.

Sáng 22/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 4 tổ chức cuộc họp nhằm tiếp tục triển khai thêm nhiều biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới. Cuộc họp do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì.

Tiếp nhận công dân cách ly trong đêm. Ảnh: Lê Thắng
Tiếp nhận công dân cách ly tại Trung đoàn 764 rạng sáng 22/3. Ảnh: Lê Thắng

Tính đến ngày 22/3, trên địa bàn Quân khu 4 đang cách ly 12.046 công dân từ nước ngoài trở về nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, số người cách ly tại các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 4 là 3.288, số người cách ly tại các địa phương là 8.758.

Một số đơn vị, địa phương có số lượng người cách ly lớn như Bộ CHQS tỉnh Nghệ An 901 người, Bộ CHQS Quảng Bình 853 người, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế 676 người, tỉnh Thanh Hóa 2.450 người, tỉnh Hà Tĩnh 2.841 người, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.002 người….

Chỉ trong vòng 1 ngày, từ 6h ngày 21/3 đến 6h ngày 22/3, các đơn vị thuộc Quân khu 4 đã tổ chức tiếp nhận, cách ly thêm 774 công dân từ Thái Lan, Lào về cách ly tại 16 điểm của các đơn vị.

Cuộc họp do Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì.
Cuộc họp do Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì.

Hiện nay, lượng công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước số lượng lớn, trong đó chủ yếu là từ vùng có dịch. Do vậy, để ứng phó với dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn, bổ sung đầy đủ lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất y tế; điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch và tiếp nhận cách ly sát với diễn biến tình hình; duy trì nghiêm hệ thống trực phòng, chống dịch các cấp; chủ động khảo sát thêm các địa điểm cách ly mới, sẵn sàng tiếp nhận thêm số lượng lớn...

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước, nhất là nỗ lực của Quân đội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, phải làm sao để Nhân dân thấy Quân đội lúc này thực sự là “điểm tựa” vững chắc trong phòng, chống dịch bệnh.

Hàng chục công dân từ Lào và Thái Lan trở về Nghệ An đêm qua. Ảnh: Lê Thắng
Hàng chục công dân từ Lào và Thái Lan trở về Nghệ An đêm 21/3. Ảnh: Lê Thắng

Ngay sau cuộc họp, đoàn công tác của Ban chỉ đạo do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch và công tác tiếp nhận cách ly tập trung tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội. Đây là nơi vừa tiếp nhận 418 công dân Việt Nam từ nước ngoài về qua các cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Nậm Cắn (Nghệ An).

Kiểm tra chế độ ăn của các công dân trong khu cách ly.
Kiểm tra chế độ ăn của các công dân trong khu cách ly. Ảnh: Mạnh Hùng

Sau khi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội thời gian qua. Trước diễn biến dịch đang rất phức tạp, Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Đoàn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất y tế; đảm bảo chất lượng bữa ăn của công dân theo chế độ Quân đội, tuyệt đối không được kỳ thị người về cách ly, duy trì nghiêm công tác trực phòng chống dịch, tăng cường công tác khử khuẩn.

Tin mới