Hơn 1,5 tỷ đồng được trao tại Chương trình ‘Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân’ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ngày 11/01, tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân”. 

Chương trình có sự phối hợp của Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị QK 4, Cục Hậu cần QK4, BCH Quân sự tỉnh Nghệ An, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, UBMTTQ tỉnh, Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn KTQP 4, Đài PTTH tỉnh và các đơn vị đồng hành.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Trần Viết Năng - Uỷ viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An có đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

Cùng đại biểu Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các ban, Văn phòng TW Đoàn; Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại biểu các cơ quan, đơn vị phối hợp; cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, các thầy cô giáo, các em học sinh và bà con nhân dân xã Tri Lễ.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Tân
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Tân

Trước chương trình, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quế Phong.

Tại chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ hội Bánh chưng xanh, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, Chương trình Nghệ thuật “Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân”, tặng quà cho các gia đình chính sách. Tổng giá trị các công trình, phần quà Tết trong chương trình gần 1,5 tỷ đồng.

Lễ hội Bánh chưng xanh tại Chương trình Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân. Ảnh: Quang Huy

Lễ hội Bánh chưng xanh tại Chương trình Xuân biên giới – Tết thắm tình quân dân. Ảnh: Quang Huy

Tại hoạt động ý nghĩa này, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TW Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 300 suất quà cho đồng bào và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, khởi công xây dựng 02 “Ngôi nhà hạnh phúc”, tặng 1000 áo ấm cho học sinh, trao tặng 10 mô hình nuôi gà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, khởi công công trình “Sân tập thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi”, tặng quà Đồn Biên phòng Tri Lễ và BCH Quân sự huyện Quế Phong, tặng 20 máy vi tính cho các em trường THCS Tri Lễ. Tổng giá trị quà tặng hơn 700 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao biểu trưng tặng 300 suất quà, 02 ngôi “Nhà hạnh phúc” cho đồng bào và thanh thiếu nhi. Ảnh: Thành Tân

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao biểu trưng tặng 300 suất quà, 02 ngôi “Nhà hạnh phúc” cho đồng bào và thanh thiếu nhi. Ảnh: Thành Tân

Trao quà cho Đồn Biên phòng Tri Lễ,Ban CHQS huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Tân

Trao quà cho Đồn Biên phòng Tri Lễ,Ban CHQS huyện Quế Phong. Ảnh: Thành Tân

Lễ khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Lô Huyền Trang ở Bản Lam Hợp, xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Tân

Lễ khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Lô Huyền Trang ở Bản Lam Hợp, xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Tân

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho gia đình bác Lô Văn Phòng, Bản Lam Hợp, xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Tân

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho gia đình bác Lô Văn Phòng, Bản Lam Hợp, xã Tri Lễ. Ảnh: Thành Tân

Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” đã để lại ấn tốt đẹp, góp phần nâng cao ý nghĩa, giá trị nhân văn; đồng thời, nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Qua đó, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc.

Tin mới