Hơn 150 hộ nghèo ở Keng Đu (Kỳ Sơn) được tặng quà

(Baonghean.vn) - Ngày 12/1, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An và Hội doanh nhân BNI Nghệ An tặng quà cho các cơ quan, đơn vị và hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Keng Đu (Kỳ Sơn).

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao tặng bò cho gia đình ông Cụt Phó Khút (bản Huồi Phuôn 1).
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tặng gia đình ông Cụt Phó Khút (bản Huồi Phuôn 1) con bò giống để phát triển chăn nuôi.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 3 gia đình: Ông Cụt Phó Khút (bản Huồi Phuôn 1), ông Lương Phò Phai và ông Cụt Phò Thắng (đều ở bản Huồi Phuôn 2), mỗi gia đình 1 con bò giống. Đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất ở xã biên giới Keeng Đu.

Tặng quà cho gia đình ông Lương Phò Phai ở bản Huồi Phuôn 2. Ông Phai năm nay 52 tuổi, góa vợ, một mình nuôi 4 con nhỏ, còn mắc bệnh lao phổi.
Tặng quà cho gia đình ông Lương Phò Phai ở bản Huồi Phuôn 2. Ông Phai năm nay 52 tuổi, góa vợ, một mình nuôi 4 con nhỏ.

Hoạt động này nằm trong chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Bính Thân do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Hội Doanh nhân BNI Nghệ An tặng quà cho các hộ nghèo.
Hội Doanh nhân BNI Nghệ An tặng quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn. 

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội doanh nhân BNI Nghệ An trao 1 chiếc TV 43 inch cho Đồn biên phòng Keeng Đu, tặng 1 máy lọc nước cho UBND xã Keeng Đu và 150 suất quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo, khuyết tật và trẻ mồ côi. Mỗi suất quà trị giá 700 ngàn đồng gồm: áo quần ấm, chăn ấm, gạo, bánh kẹo, nhu yếu phẩm...

Hoàng Vân

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới