Hơn 2 tháng, thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tài sản

(Baonghean.vn) - Trong vòng hơn 2 tháng, Trường thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn lẻn vào nhà dân, phá két sắt.

Ngày 14/12, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Trường (SN 1999, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu).

Đối tượng Trường và 2 két sắt bị phá. Ảnh: Cẩm Phú
Đối tượng Trường và 2 két sắt bị phá. Ảnh: Cẩm Phú

Trường bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ tại TP Hà Nội, sau đó được di lý về Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, từ tháng 9/2018 đến nay, với thủ đoạn đột nhập nhà dân, phá két để trộm tài sản, Trường đã thực hiện 7 vụ, trong đó có 5 vụ phá két và 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Tổng số tiền Trường trộm là gần 50 triệu đồng và dây chuyền vàng, điện thoại. Số tiền này đều bị Trường dùng để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Số tiền và điện thoại thu giữ trong người Trường. Ảnh: Cẩm Phú
Số tiền và điện thoại thu giữ trong người Trường. Ảnh: Cẩm Phú

Sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, Trường bỏ trốn tại nhiều tỉnh thành. Trường từng có một tiền án về trộm cắp tài sản và vừa chấp hành án xong.

Tin mới