Hơn 20 người bị xử phạt do sử dụng ma túy khi lái xe tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong thời gian chưa đầy 1 tháng (từ ngày 27/2 đến ngày 24/3), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện hơn 20 trường hợp lái xe dương tính với ma túy.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng chục lái xe do sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.

Trước đó, vào ngày 24/3, tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh làm nhiệm vụ tại Km 418 đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu kiểm tra hành chính xe ô tô do anh Nguyễn Thành Giáp (SN 1994, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) điều khiển.

Lái xe Đinh Ngọc Hiếu (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị lực lượng CSGT Công an Nghệ An phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: P.B
Lái xe Đinh Ngọc Hiếu (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị lực lượng CSGT Công an Nghệ An phát hiện dương tính với ma túy. Ảnh: P.B

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là anh Giáp dương tính với ma túy. Công an tỉnh đã lập hồ sơ, trình UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền. Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Thành Giáp.

Cụ thể, anh Giáp bị xử phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng vì đã có hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Từ ngày 27/2 đến ngày 24/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện hơn 20 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Theo Khoản 10, Điều 5, Nghị định 100 của Chính phủ, mỗi lái xe sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Công an tỉnh Nghệ An từng thành lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ảnh: N.H
Công an tỉnh Nghệ An từng thành lập nhiều tổ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe. Ảnh: N.H

Ngoài Nghệ An, nhiều lái xe đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Tĩnh, Hà Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa, Thái Bình cũng bị CSGT Công an Nghệ An phát hiện dương tính với ma túy. Trong đó, nhiều lái xe điều khiển phương tiện khi không có bằng lái xe, có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Tin mới