Hơn 200 đối tượng đánh bạc, chứa chấp mại dâm bị xử lý

(Baonghean.vn) - Công an TP Vinh đã bắt 68 vụ, 234 đối tượng đánh bạc, chứa chấp mại dâm, thu giữ số tiền gần 600 triệu đồng và chứng minh số tiền đánh bạc trên 50 tỷ đồng.

Chiều 30/3, UBND TP Vinh tổ chức tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống các vi phạm về pháo và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Hội
Công an TP Vinh báo cáo kết quả phòng chống tội phạm, vi phạm về pháo trong dịp Tết. Ảnh: Hồng Quang

Theo báo cáo tại hội nghị, trong dịp tết Mậu Tuất 2018, tình trạng đốt pháo ở TP Vinh vẫn diễn ra tại nhiều phường xã như: Quán Bàu, Đông Vĩnh, Đội Cung, Hưng Phúc, Lê Lợi, Nghi Phú, Hưng Đông, Hưng Lộc và Nghi Ân.

Có 3 người bị thương do đốt pháo, tăng 2 người, chiếm 20% toàn tỉnh.

Công an TP Vinh đã bắt 60 vụ, 79 đối tượng mua bán, vận chuyển và sản xuất pháo trái phép, 61 đối tượng đốt pháo. Qua đó, thu 1,3 tấn pháo các loại và 14kg thuốc pháo. Tăng 27 vụ, 37 đối tượng và 704 kg pháo so với dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 48 vụ, 56 đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, thu hồi tài sản trên 500 triệu đồng, bắt 16 đối tượng có lệnh truy nã; 73 vụ, 78 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 402 gam heroin, 1,2kg ma túy đá.

Công an TP Vinh bắt giữ vụ vận chuyển 543 kg pháo. Ảnh tư liệu
Công an TP Vinh bắt giữ vụ vận chuyển 543 kg pháo. Ảnh tư liệu

Cơ quan công an cũng bắt 68 vụ,  234 đối tượng đánh bạc, chứa chấp mại dâm, thu giữ số tiền gần 600 triệu đồng và chứng minh số tiền đánh bạc trên 50 tỷ đồng.

Đồng thời, đã phát hiện, xử lý 54 vụ vi phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế, môi trường, thu giữ hàng hóa các loại trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Tin mới