Hơn 200 học viên bỏ trốn đã được đưa trở lại cơ sở cai nghiện

Đến sáng 12/8, cơ quan chức năng đã vận động thuyết phục đưa trở lại cơ sở được 224 học viên (trong tổng số 242 học viên bỏ trốn), còn lại 18 học viên chưa tìm được.
Ông Phạm Minh Trí - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Tiền Giang cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 11/8, khoảng 10 học viên đánh 1 cán bộ quản lý Cơ sở Cai nghiện bị thương. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, có 242 học viên phá cổng rào, leo ra ngoài bỏ trốn tập thể.
Học viên được vận động trở lại cơ sở.
Học viên được vận động trở lại cơ sở.
Sở LĐ,TB&XH cùng với Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ sở Cai nghiện phối hợp các đơn vị liên quan ổn định tình hình và động viên, giải thích để học viên an tâm hợp tác cai nghiện. Đồng thời, tập trung sửa chữa, gia cố các cổng rào, ổ khóa, cửa buồng đã bị các học viên đập phá.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã thông báo cho địa phương và gia đình các học viên để đưa họ trở lại Trung tâm. Đồng thời, kêu gọi người dân lân cận bảo vệ tài sản, báo cơ quan chức năng nếu phát hiện học viên đang lẩn trốn. Riêng, nhân viên cấp dưỡng của Trung tâm bị học viên hành hung bị thương vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 11/8, một nhóm học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục Lao động - Xã hội Tiền Giang (tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) - thuộc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Tiền Giang xảy ra cự cãi với cán bộ. Các đối tượng sau đó dùng dao, gạch tấn công khiến một nhân viên trung tâm gãy răng, rồi hò hét kích động những người còn lại phá cửa trốn ra ngoài.

Hàng trăm học viên tràn ra Quốc lộ 1, cầm gậy gộc đi nghênh ngang, cởi áo vứt dọc đường và la hét khiến nhiều người dân hoảng sợ, xe cộ bị ùn tắc kéo dài. Nhiều nhóm sau đó chia nhỏ đi vào các con đường, lấy xe đạp của người dân bỏ chạy.

Trưa cùng ngày, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phải phong tỏa tạm thời Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện này, khống chế bắt hàng chục học viên trốn trại tại Cơ sở Cai nghiện ma túy bắt buộc.

Đến đầu giờ chiều vẫn còn hơn 200 học viên bỏ trốn đến địa bàn các xã lân cận. Nhiều đối tượng có hành vi chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, gây cản trở lưu thông. Một trong số họ còn lấy quần áo và xe đạp ở nhà dân nhằm cải trang né lực lượng làm nhiệm vụ.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn về thời gian làm việc của đội cấp dưỡng, một nhóm học viên đã có hành vi xô xát, đánh lại cán bộ của cơ sở. Hầu hết các học viên bỏ trốn đều đã được cắt cơn nghiện.

Tin mới