Hơn 200 người đơm xôi phục vụ đại lễ cầu siêu

(Baonghean.vn) - Đến dự đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tổ chức tại nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn), du khách không khỏi ngạc nhiên trước đội ngũ đơm xôi lên đến 200 người.

Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt - Lào do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/7 với nhiều chương trình, trong đó điểm nhấn là đêm cầu siêu thắp nến tri ân.

Hơn 200 người đơm xôi tại lễ cầu siêu. Ảnh: Huy Thư.
Hơn 200 người đơm xôi tại lễ cầu siêu. Ảnh: Huy Thư

Sư thầy Thích Tuệ Minh - Phó ban tổ chức đại lễ cho biết, có hơn 1.000 nam nữ thanh niên phật tử, sinh viên các trường đại học Vinh, Hà Tĩnh, thanh niên huyện Anh Sơn đã về nghĩa trang làm công quả.

Xôi được đơm thành từng đĩa nhỏ. Ảnh: Huy Thư.
Xôi được đơm thành từng đĩa nhỏ. Ảnh: Huy Thư

Sư thầy còn cho biết: "Trong đêm thắp nến tri ân, đã dùng 6 tạ đậu hạt (gồm 5 loại đậu) cho nghi thức rải đậu quanh trai đàn và trên nghĩa trang. Riêng hiến cúng vật thực xôi chè vào ngày 23/7, đã dùng hơn 1 tấn gạo nếp để làm xôi. Tiểu ban hậu cần đã phải huy động gần 200 người thức cả đêm cùng nấu xôi.

Cảnh đơm xôi ở từng khu mộ của nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư.
Cảnh đơm xôi ở từng khu mộ của nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư

Để đơm được hơn 12.000 nghìn đĩa xôi (đặt lên các phần mộ và các bàn thờ) trong 1 buổi, ban tổ chức phải huy động hơn 200 người làm việc tích cực, chưa tính lực lượng bưng bê, vận chuyển, bày đặt xôi lên từng phần mộ (mỗi ngôi mộ 1 đĩa xôi), thêm khoảng 100 người nữa, trong đó có nhiều em nhỏ cùng tham gia".

Hơn 12000 địa xôi đã được đơm xong trong một buổi sáng. Ảnh: Huy Thư.
Hơn 12.000 đĩa xôi đã được đơm xong trong một buổi sáng. Ảnh: Huy Thư
Xôi được đặt lên từng ngôi mộ. Ảnh: Huy Thư.
Xôi được đặt lên từng ngôi mộ. Ảnh: Huy Thư


                                                             Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới