Hơn 200 phật tử Nghệ An tham gia lễ đúc tượng Phật tại Nam Định

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11, chùa Đức Hậu tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Nam Định dưới sự chú nguyện của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh Nghệ An cùng hơn 200 phật tử trên địa bàn và các vùng lân cận.
Trước khi tiến hành lễ đúc tượng Chư tôn Đại đức Thích Định Tuệ chủ trì chùa Đức Hậu và Chùa Phúc Thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An chủ trì lễ đăng đàn lễ tụng kinh chú nguyện để lễ đúc tượng diễn ra viên mãn.
Trước khi tiến hành lễ đúc tượng, Chư tôn Đại đức Thích Định Tuệ trụ trì chùa Đức Hậu và chùa Phúc Thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An chủ trì đăng đàn tụng kinh chú nguyện để lễ đúc tượng diễn ra viên mãn. Ảnh: Đức Anh
Buổi lễ xá tịnh đức phật được diễn ra trang nghiêm với phần giới thiệu về truyền thuyết Đức Thích ca Mâu ni Phật và tích đúc tượng phật đầu tiên tại Ấn Độ. Ảnh: Đức Anh
Buổi lễ xá tịnh Đức Phật được diễn ra trang nghiêm với phần giới thiệu về truyền thuyết Đức Thích Ca Mâu ni Phật và tích đúc tượng phật đầu tiên tại Ấn Độ. Ảnh: Đức Anh
 
Được biết, trong quy hoạch tổng thể phục dựng chùa Đức Hậu (Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngự trên tòa sen trong tư thế thiền định cao gần 5m và nặng 10 tấn được tôn trí trong chánh Điện chùa Đức Hậu để làm nơi quy ngưỡng kính lễ-tu tập cho người dân trong vùng và du khách thập phương. Ảnh: Đức Anh
Được biết, trong quy hoạch tổng thể phục dựng chùa Đức Hậu (Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An) tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngự trên tòa sen trong tư thế thiền định cao gần 5m và nặng 10 tấn được tôn trí trong chánh Điện chùa Đức Hậu để làm nơi quy ngưỡng kính lễ, tu tập cho người dân trong vùng và du khách thập phương. Ảnh: Đức Anh
 
Để bức tượng phật có được thần thái uy nghi, bình an, vững chãi khiến khi chiêm ngưỡng tất cả chúng sinh đều được hóa giải buồn đau, được hoan hỉ và buôn xả ngoài bàn tay người đúc tượng phải thật tâm huyết thì lễ nghi chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo. Ảnh: Đức Anh
Để bức tượng Phật có được thần thái uy nghi, bình an, vững chãi khiến khi chiêm ngưỡng tất cả chúng sinh đều được hóa giải buồn đau, được hoan hỉ và buông xả, ngoài bàn tay người đúc tượng phải thật tâm huyết thì lễ nghi chuẩn bị phải kỹ lưỡng, chu đáo. Ảnh: Đức Anh
 
Đại đức Thích Định Tuệ chủ trì xá tịnh chú nguyện cho lễ diễn ra tốt đẹp. Ảnh: Đức Anh
Đại đức Thích Định Tuệ chủ trì xá tịnh chú nguyện để lễ diễn ra tốt đẹp. Ảnh: Đức Anh
 
nấu đồng
Để đúc đồng vào khuôn tượng, nhiều công nhân xưởng đúc đã nấu đồng với nhiệt độ lên tới 1.000 độ C trong nhiều giờ. Ảnh: Đức Anh
 
Đồng được rót trong nhiều giờ đồng hồ để đổ đầy khuôn tượng trước sự chứng kiến và xá tịnh của các Chu tăng phật tử. Ảnh: Đức Anh
Đồng được đổ đầy khuôn tượng trước sự chứng kiến và xá tịnh của các Chư tăng phật tử. Ảnh: Đức Anh
 
Sau khi Tượng Phật hoàn thiện, dự kiến vào giữa tháng 12 sẽ được thỉnh về Chùa Đức Hậu trước sự nghinh đón và hoan hỉ của hàng ngàn phật tử, du khách trên địa bàn cả nước. Ảnh: Đức Anh
Sau khi Tượng Phật hoàn thiện, dự kiến vào giữa tháng 12 sẽ được thỉnh về Chùa Đức Hậu trước sự nghinh đón và hoan hỉ của hàng ngàn phật tử, du khách trên địa bàn cả nước. Ảnh: Đức Anh

Tin mới