Hơn 200 suất quà 'Tết ấm miền Tây' đến với người dân, học sinh biên giới xã Đoọc Mạy

(Baonghean.vn) - Đây là chuỗi hoạt động “Tết ấm miền Tây” nằm trong Chương trình tình nguyện Mùa đông năm 2019 và Xuân tình nguyện 2020 được Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm sẻ chia, động viên nhân dân và thanh, thiếu niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tặng quà “Tết ấm miền Tây” tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Ban thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã trao tặng 162 áo ấm cho các em học sinh trường tiểu học xã Đoọc Mạy. Ảnh: Phương Thúy
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã trao tặng 162 áo ấm cho các em học sinh Trường tiểu học xã Đoọc Mạy. Ảnh: Phương Thúy

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã trao tặng 162 áo ấm cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Đoọc Mạy và tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn đã  trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đã trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Chu Đức Thái chia sẻ: “Đây là những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của tuổi trẻ tỉnh nhà với mong muốn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp bà con nhân dân và các cháu thiếu nhi cảm thấy ấm áp hơn khi mùa đông đang đến...”.

Đoàn đã dự lễ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Già Bá Xia (Bản Phà Lếch Phay), xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đã dự lễ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Già Bá Xia ở bản Phà Lếch Phay, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phương Thúy

Cũng trong dịp này, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thanh niên nghèo, cận nghèo có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đoàn đã trao tặng 2 con bê cho gia đình anh Lầu Bá Dở (Bản Huồi Khơ) và Già Bá Phia (Bản Huồi Viêng) xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn; hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng ngôi nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Già Bá Xia (Bản Phà Lếch Phay).

Hỗ trợ trao bê cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thêm tư liệu sản xuất để quyết tâm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Phương Thúy
Tặng bê (bò giống) cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thêm tư liệu sản xuất để quyết tâm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Phương Thúy

Chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ ủng hộ đồng bào miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vào dịp Tết đến Xuân về.

Tin mới