Hơn 200 suất quà từ chương trình “Tết ấm về bản” đến với bà con xã biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các em học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn.

Đây là chuỗi hoạt động “Tết ấm về bản” nằm trong Chương trình “Mùa đông ấm” được Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Nghệ An phát động nhằm sẻ chia, động viên nhân dân và thanh, thiếu niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trao tặng 2 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đoọc Mạy đón Tết. Dẫn đầu đoàn là đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn công tác Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An do đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trao tặng 2 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trao tặng 8 suất quà cho bí thư chi đoàn và 2 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đoọc Mạy đón Tết; tặng phần quà trị giá 2 triệu đồng cho Ủy ban nhân dân xã Đoọc Mạy.

Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trao tặng 180 suất quà gồm áo ấm, bánh kẹo cho các em học sinh trường tiểu học Đoọc Mạy. Ảnh: Phương Thúy
Trao tặng 180 suất quà, gồm áo ấm, bánh kẹo cho các em học sinh trường tiểu học Đoọc Mạy. Ảnh: Phương Thúy

Đồng thời, đoàn công tác đã trao 180 suất quà gồm áo ấm, bánh kẹo cho các em học sinh trường Tiểu học Đoọc Mạy; trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh ở Đoọc Mạy đang theo học tại trường PTDTBT THCS Na Loi; tổ chức bữa cơm tất niên cho học sinh trường Tiểu học Đoọc Mạy. Tổng giá trị các phần quà hơn 100 triệu đồng.

Tỉnh đoàn – Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho các em học sinh trường tiểu học Đoọc Mạy. Ảnh: Phương Thúy
Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho các em học sinh trường tiểu học Đoọc Mạy. Ảnh: Phương Thúy

Theo đó, đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình học sinh nghèo Hờ Y Cò trị giá 5,5 triệu đồng.

Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình học sinh nghèo Hờ Y Cò tại xã Đoọc Mạy trị giá 5,5 triệu đồng. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình học sinh nghèo Hờ Y Cò tại xã Đoọc Mạy trị giá 5,5 triệu đồng. Ảnh: Phương Thúy

Với tinh thần tương thân, tương ái, mục đích hướng về vùng cao thân yêu, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng các nhà hảo tâm, góp phần giúp đỡ các em nhỏ và các hộ gia đình vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn đã trao 2 tấn gạo cho bà con xã Đoọc Mạy có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Phương Thúy
Đoàn đã trao 2 tấn gạo cho bà con xã Đoọc Mạy có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về. Ảnh: Phương Thúy

Những món quà của đoàn công tác có ý nghĩa quan trọng góp phần động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập./.

Tin mới