Hơn 200 triệu đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, các xã Yên Thắng, Yên Hòa, Yên Na và Yên Tĩnh và một số xã nằm trên Quốc lộ 7, vùng lòng hồ của huyện Tương Dương đã chịu thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 24 tỷ đồng, trong đó bị ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Yên Tĩnh với hơn 5 tỷ đồng.

Các đơn vị từ thiện, nhân đạo hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sau đợt mưa lụt vừa qua.
Các đơn vị từ thiện, nhân đạo hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sau đợt mưa lụt vừa qua.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, tính đến ngày 20/9, huyện Tương Dương tiếp nhận trên 200 triệu đồng hỗ trợ từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng như thông qua các quỹ từ thiện, nhân đạo. UBND huyện Tương Dương cũng trích gần 600 triệu để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Một số cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ hiện vật như: Tỉnh Đoàn hỗ trợ sách vở, 2 bộ máy vi tính và một số nhu yếu phẩm trị giá 70 triệu đồng; Công ty Ngân An – Quế Phong hỗ trợ 2 tấn gạo, Sở GD&ĐT hỗ trợ 4 bộ máy vi tính...

Tỉnh Đoàn hỗ trợ 248 bộ sách giáo khoa với trị giá 40 triệu đồng.
Tỉnh Đoàn hỗ trợ 248 bộ sách giáo khoa với trị giá 40 triệu đồng.

Hiện nay, nhân dân các xã bị vùng lũ trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn rất cần sự sẻ chia, ủng hộ của cộng đồng để vượt qua khó khăn. 

May Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới