Hơn 250 đại biểu HĐND được bồi dưỡng kỹ năng hoạt động

(Baonghean.vn) - Sáng 3/4, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, thuộc Ban công tác đại biểu Quốc hội mở lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Đồng chí Cao Thị Hiền  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh:
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Chi

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Hoạt động của HĐND tỉnh và các cấp thời gian qua tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng ở các nội dung hoạt động, nhất là tổ chức kỳ họp, thẩm tra các dự thảo nghị quyết; tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giải quyết kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát…

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND các cấp vẫn còn những khó khăn, lúng túng, nhất là cấp huyện, xã trong việc xem xét, thông qua nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quyết định các chủ trương, chính sách ở địa phương. Bởi vậy, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị nhằm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, góp phần tạo bước chuyển, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu chuyên đề HĐND tỉnh với các chính sách xã hội tại địa phương.
Đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội trực tiếp truyền đạt chuyên đề HĐND tỉnh với các chính sách xã hội tại địa phương. Ảnh Minh Chi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các đại biểu HĐND nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng; đồng thời, thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn để khắc phục những khó khăn, bất cập trong hoạt động và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Trong thời gian 1 ngày rưỡi, các đại biểu HĐND các cấp sẽ được nghe các đồng chí Nguyễn Đức Thụ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đình Quyền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề về kỹ năng hoạt động của HĐND.

P
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp truyền đạt chuyên đề  kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của HĐND. Ảnh: Minh Chi
Các đại biểu HĐND tham gia lớp tập huấn
Các đại biểu HĐND tham gia lớp tập huấn

Cụ thể, đó là kỹ năng xem xét và thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội địa phương của HĐND các cấp; HĐND trong giám sát việc thực hiện ngân sách địa phương; HĐND với các chính sách xã hội tại địa phương; kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của HĐND.

Tin mới