Hơn 27.000 lượt khách về thăm quê Bác trong 2 ngày đầu dịp lễ

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Khu di tích Kim Liên đón một lượng khách khá lớn với hơn 27.000 lượt người.
 
Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, có hơn 27.000 lượt khách về tham quan
Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, có hơn 27.000 lượt khách về tham quan Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Công Kiên

Hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho việc tham quan, du lịch nên có rất đông du khách hành hương về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An), trong 2 ngày 27 - 28/4 có hơn 27.000 lượt khách (983 đoàn) về đây tham quan. Riêng ngày 27/4 có hơn 12.000 lượt, ngày 28/4 có hơn 15.000 lượt.

Du khách nghe thuyết minh về gia đình, quê hương và tuổi ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên
Du khách nghe thuyết minh về gia đình, quê hương và tuổi ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Kiên

Trong đó phần lớn là khách đến từ các tỉnh, thành trong nước, đông nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Có một số tỉnh ở xa như Hậu Giang, Tây Ninh, Sơn La, Lai Châu cũng có nhiều đoàn khách về thăm quê Bác; số lượng đoàn đông nhất gồm hơn 300 người. Đặc biệt, có 7 đoàn khách nước ngoài đến từ Nhật Bản, Mỹ và Sri Lanka.

Đoàn khách người dân tộc Thái đến từ tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm tại quê nội Bác Hồ. Ảnh: Công Kiên
Đoàn khách người dân tộc Thái đến từ tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm tại quê nội Bác Hồ. Ảnh: Công Kiên

Phần lớn du khách hành hương về quê Bác đều đến tham quan các điểm: quê nội (làng Sen), quê ngoại (làng Hoàng Trù) và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, khoảng 65% số khách được hướng dẫn tham quan và thuyết minh về quê hương, gia đình, tuổi ấu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Xã Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xã Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin mới