Hơn 3 tỷ đồng tiền cá của nông dân Nam Đàn trôi theo nước lũ

(Baonghean.vn) - Đợt mưa lũ từ ngày 2 đến 5/9, trên địa bàn huyện Nam Đàn (Nghệ An) có gần 102 ha ao nuôi cá bị ngập nước, ước thiệt hại trên 3 tỷ đồng.
Người dân xóm 9, xã Xuân Hòa (Nam Đàn) sử dụng lưới để vây xung quanh bờ áo, hạn chế cá ra khỏi ao khi bị ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân xóm 9, xã Xuân Hòa (Nam Đàn) sử dụng lưới để vây xung quanh bờ ao, hạn chế cá ra khỏi ao khi bị ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Gia đình ông Lê Văn Phúc ở xóm 9, xã Xuân Hòa (Nam Đàn) có 4 sào ao dùng để nuôi cá giống và cá thịt. Ông Phúc cho biết: Đợt mưa lũ những ngày qua khiến toàn bộ diện tích ao cá bị ngập nước, mặc dù gia đình sử dụng lưới để vây xung quanh bờ ao, nhưng do nước ngập sâu, chảy mạnh nên số lượng cá ra khỏi ao khoảng 70%.

Ông Hồ Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Địa phương có 54 ha ao nuôi cá, bà con ở đây chuyên nuôi cá giống và cá thịt, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trong đó có hơn 30 ha bị ngập nước nhiều ngày liền (từ 2 - 5/9) khiến người nuôi cá bị thiệt hại trên 70%.
Nhiều cánh đồng của huyện Nam Đàn trong chiều 5/9 vẫn ngập trắng nước. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều cánh đồng của huyện Nam Đàn trong chiều 5/9 vẫn ngập trắng nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự báo trong đêm nay 5/9 trời tiếp tục có mưa to, do vậy chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con có giải pháp ngăn ngừa cá ra khỏi ao, như: Sử dụng bao tải đất và vây lưới xung quanh bờ ao.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đàn, đợt mưa lũ từ ngày 2 - 5/9, trên địa bàn huyện đã có gần 102 ha ao nuôi cá bị ngập. Trong đó nhiều nhất là các xã: Xuân Hòa 30 ha, Nam Trung gần 19 ha, Vân Diên 20 ha, Nam Cát 17 ha, Nam Kim 10 ha...

Ông Nguyễn Đình Thế - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Đàn cho biết: Tính 1 sào ao cá bị ngập, thiệt hại 1,5 triệu đồng, thì người chăn nuôi cá trên địa bàn huyện trong đợt mưa lụt này thiệt hại trên 3 tỷ đồng đối với gần 102 ha ao cá bị ngập nước.

Theo số liệu của Ban Chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh, trong đợt lũ vừa qua, trên địa bàn Nghệ An, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 406,6 ha. Trong đó huyện Nam Đàn 102 ha, còn lại là Nghi Lộc, TP.Vinh và một số địa phương khác.

Tin mới