Hơn 300 cán bộ Hội Cựu chiến binh dự tập huấn kinh tế toàn quốc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức hoạt động kinh tế cho cán bộ, hội viên, là cơ sở vận dụng trong quá trình công tác hội, góp phần phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.

Sáng 23/6, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kinh tế cho cán bộ hội toàn quốc năm 2020.

Quang cảnh
Quang cảnh buổi khai mạc tập huấn kinh tế cho cán bộ  Hội Cựu chiến binh toàn quốc năm 2020. Ảnh: Công Kiên

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đồng chí đại diện các ban trực thuộc hội; đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Chính sách – xã hội Việt Nam và một số hiệp hội, doanh nghiệp Nhà nước cùng hơn 300 đại biểu cán bộ Hội Cựu chiến binh 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thường trực Hội Cựu chiến binh các huyện, thành, thị.  

Phát biểu tại buổi khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức hoạt động kinh tế cho cán bộ, hội viên, là cơ sở vận dụng trong quá trình công tác hội, góp phần phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường.
Trung ương có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 Trung tướng Nguyễn Văn Đạo – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định chương trình tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức hoạt động kinh tế cho cán bộ, hội viên, là cơ sở vận dụng trong quá trình công tác hội. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, góp phần xây dựng nông thôn mới, bền vững, toàn diện, đi vào chiều sâu, cải thiện đời sống, thay đổi tư duy, nếp sống của người dân nông thôn, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống an sinh xã hội.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của cựu chiến binh Trần Công Sơn, xã Thanh Mỹ (Thanh Chương - Nghệ An) cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Ảnh: Công Kiên
Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của cựu chiến binh Trần Công Sơn ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Ảnh: Công Kiên

Trong đợt tập huấn, đại biểu Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ được tiếp nhận các chuyên đề: Một số vấn đề phát triển kinh tế và môi trường bền vững; thực trạng về chất thải tại Việt Nam và giải pháp; vai trò của cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới; Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Một số nội dung, chính sách mới về vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác đối với các hội đoàn thể; Một số vấn đề thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, vấn đề công tác kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cũng trong chương trình tập huấn, các đại biểu sẽ được tham quan mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu huyện Nam Đàn (Nghệ An) để có cái nhìn khách quan, sinh động, góp phần sáng tỏ thêm phần lý thuyết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới các đại biểu về tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định đợt tập huấn là cơ hội tốt để các đại biểu tỉnh Nghệ An có dịp học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đại biểu tỉnh bạn để đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương.

Các đại biểu được chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu
Các đại biểu được chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về vấn đề phát triển kinh tế và môi trường. Ảnh: Công Kiên

Dự kiến, Hội nghị  tập huấn sẽ kết thúc vào chiều 24/6.

Tin mới