Hơn 300 thanh niên và người dân ra quân "mở đường lên bản"

(Baonghean.vn) - Sáng 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị của huyện Con Cuông tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Mở đường lên bản” tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Con Cuông.

Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Mở đường lên bản” thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và bà con nhân dân bản Mọi, xã Lục Dạ tham gia thực hiện.

Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Mở đường lên bản” đã thu hút được hơn 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện và bà con nhân dân xã Lục Dạ tham gia thực hiện công trình. Ảnh: Phương Thúy
Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh “Mở đường lên bản” thu hút được hơn 300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện và bà con nhân dân xã Lục Dạ tham gia. Ảnh: Phương Thúy

Bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông là địa phương cách xa trung tâm, có địa bàn phức tạp, thường xuyên bị các đối tượng thù địch lợi dụng, tuyên truyền kích động và truyền đạo trái pháp luật gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, giao thông đi lại khó khăn khiến đời sống người dân gặp nhiều hạn chế và bất cập.

Trước yêu cầu cấp bách đó, Tỉnh đoàn phối hợp với huyện Con Cuông mở tuyến đường mới, xẻ núi, với chiều dài 3km nhằm rút ngắn khoảng cách từ xã vào bản 15km. Tuyến đường sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cán bộ tiếp cận cơ sở nhanh chóng, thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân địa phương. 

Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Đức Thái cho rằng công trình này sẽ là dấu ấn, là biểu tượng của tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị các lực lượng tình nguyện và nhân dân làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ...

"Tôi tin rằng với sự đóng góp của các đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân sẽ góp phần thúc đẩy, cổ vũ phong trào tình nguyện cùng nhau tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Chu Đức Thái nhấn mạnh.

Sau lễ ra quân các đội thanh niên và người dân bản Mọi, xã Lục Dạ triển khai mở đường thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Sau lễ ra quân các đội thanh niên và người dân bản Mọi, xã Lục Dạ triển khai mở đường thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Sau buổi lễ, hơn 300 đoàn viên, thanh niên và người dân bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông ra quân tham gia mở đường thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh.

Tin mới