Hơn 300 triệu đồng hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Chiều 18/8, Công đoàn Ngành giáo dục Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Năm học 2015- 2016, Công đoàn giáo dục Nghệ An đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công đoàn đúng kế hoạch, đạt hiệu quả. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đặc biêt, đã huy động hơn 300 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ giáo viên miền núi, vùng sâu vùng xa...

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (ảnh minh họa)

Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã phát huy được vị thế, được đoàn viên và lao động tin tưởng, tạo tình cảm gắn bó của đoàn viên lao động đối với tổ chức công đoàn. Các nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành giáo dục được công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt.

Tổng liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân.
Tổng liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể.

Với những thành tích đạt được, Công đoàn ngành giáo dục vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổng liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam  tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân; 5 cán bộ công đoàn được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho 14 tập thể và 22 cá nhân.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới