Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia lễ phát động “Tháng Thanh niên” 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2018 hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) và gần 3.000 đoàn viên, thanh niên đến từ các huyện Đô Lương, Nam Đàn, Thanh Chương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ Khởi động "Tháng Thanh niên'' 2018. Ảnh: Phương Thúy
Các đại biểu tham dự buổi lễ Khởi động "Tháng Thanh niên'' 2018. Ảnh: Phương Thúy

Tháng Thanh niên năm 2018 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo - dựng xây đất nước”, với các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được xác định bao gồm: Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên thanh niên (ĐVTN); tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; tổ chức tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên…

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh -  Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai có hiệu quả "Tháng Thanh niên" phù hợp với điều kiện của các địa phương, đơn vị. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tuấn Vinh khẳng định: “Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt một năm của mỗi tổ chức đoàn và mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành không gian rộng lớn, là trường học thực tiễn phong phú, là môi trường xã hội lành mạnh để đoàn viên thanh niên bùng cháy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Tháng thanh niên năm 2018 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo - dựng xây đất nước”, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội có ý nghĩa đối với thanh niên; là dịp để thanh niên thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện vốn có của thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị. Ảnh: Phương Thúy
Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên đến từ huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương tham gia lễ phát động "Tháng thanh niên'' 2018. Ảnh: Phương Thúy

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị mỗi cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên với mục tiêu "Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo", đó là sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; sáng tạo trong đời sống sinh hoạt; sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh…

Lãnh đạo tỉnh trao cờ khởi động Tháng Thanh niên cho tập thể cán bộ, ĐVTN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Lãnh đạo tỉnh trao cờ khởi động Tháng Thanh niên cho tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng 20 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, mỗi suất trị giá 500.000đ.
ịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 20 suất quà cho các bác cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, mỗi suất trị giá 500.000đ. Ảnh: Phương Thúy
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 20 suất quà cho các bác cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, mỗi suất trị giá 500.000đ. Ảnh: Phương Thúy
Đánh dấu cho sự kiện quan trọng này, ngay sau lễ phát động Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Tết trồng cây xuân Mậu Tuất năm 2018; triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ 11, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Tổ chức hiến máu tình nguyện; Khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho nhân dân; Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trong toàn tỉnh…
Cũng trong dịp này, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 300 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương với tổng giá trị cơ số thuốc là 20 triệu đồng. Đây là hoạt động khởi động “Tháng thanh niên”, phát huy tinh thần xung kích của ngũ y, bác sỹ trẻ; đồng thời hướng tới ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27 – 2”. Ảnh: Phương Thúy
Cũng trong dịp này, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 300 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương với tổng giá trị cơ số thuốc là 20 triệu đồng. Đây là hoạt động khởi động “Tháng thanh niên”, phát huy tinh thần xung kích của ngũ y, bác sỹ trẻ; đồng thời hướng tới ngày “Thầy thuốc Việt Nam 27 – 2”. Ảnh: Phương Thúy

Tin mới