Hơn 3.000 người ra quân làm thủy lợi ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chương trình ngày Chủ nhật xanh của thành phố Vinh, xã Hưng Đông đã phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi và vệ sinh môi trường đô thị.
Toàn dân xã Hưng Đông ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy ở các kênh mương tiêu thoát. Ảnh Hồng Quang
Người dân xã Hưng Đông ra quân nạo vét, khơi thông dòng chảy ở các kênh mương tiêu thoát. Ảnh: Hồng Quang
Trong đợt ra quân này, xã Hưng Đông đã huy động 3.120 lao động của các xóm, 3 HTX nông nghiệp, 3 trường học, trạm y tế tham gia làm thủy lợi và tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn bộ các tuyến mương tiêu thoát ở 14 xóm dân cư.
Người dân vơ bèo, khơi thông dòng chảy. Ảnh Hồng Quang
Người dân vơ bèo, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Hồng Quang
Trong 1 ngày, toàn dân xã Hưng Đông đã thu dọn được 1.100 m3 bèo rác, cỏ cây để khơi thông dòng chảy cho 12.800 m mương thoát nước dân sinh và đồng ruộng.
Sử dụng máy múc để nạo vét bùn đất. Ảnh Hồng Quang
Sử dụng máy múc để nạo vét bùn đất. Ảnh: Hồng Quang

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 4 nên năm nay lượng bùn lắng và bèo rác ở các mương tiêu thoát của xã Hưng Đông nhiều hơn năm ngoái khoảng 170 m3. Vì vậy, chính quyền địa phương phải huy động các máy múc trên địa bàn tham gia nạo vét bùn đất hỗ trợ người dân, khơi thông các đoạn mương bị bồi lắng đảm bảo tiêu thoát kịp thời.

Tin mới