Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An nô nức lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Năm nay, toàn tỉnh có 3.104 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.100 nam và 4 nữ.
Các đại biểu tham dự lễ hội tòng quân. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu tham dự lễ . Ảnh: Tiến Hùng
Trong 3.104 thanh niên nhập ngũ năm nay có 2 thanh niên là đảng viên; 1.276 thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng.
Có 5 thanh niên ưu tú là giáo dân; 182 thanh niên theo các tôn giáo (5,6%); 758 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số (23,3%); có 16 thanh niên đã lập gia đình.
Trong 3.014 thanh niên nhập ngũ có 3.100 nam thanh niên và 4 nữ thanh niên. Ảnh: Tiến Hùng
Trong 3104 thanh niên nhập ngũ có 3.100 nam và 4 nữ. Ảnh: Tiến Hùng
Có 778 thanh niên có sức khỏe loại 1 (23,9%); 1.725 thanh niên có sức khỏe loại 2 (53%); 749 thanh niên có sức khỏe loại 3 (23%).
Có 1.269 thanh niên tốt nghiệp cấp THCS (39%); 1.779 thanh niên tốt nghiệp cấp THPT (54,7%); 204 thanh niên đã tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung cấp (6,3%).
Có 2.290 thanh niên tuổi từ 18 đến 20; có 768 thanh niên tuổi từ 21 đến 24; có 46 thanh niên tuổi từ 25 đến 27 tuổi...
Tiến Hùng
Ghi nhận khí thế tòng quân ở các địa phương:

* Đợt giao nhận quân lần này, Thị xã Thái Hòa có 70 tân binh lên đường nhập ngũ, độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó 4 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 16 tân binh là người dân tộc, 2 tân binh theo tôn giáo; có 46 chiến sỹ được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầy đủ trước khi lên đường nhập ngũ. Số tân binh trên được giao cho 4 đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật 60, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Biên phòng Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy tặng quà chúc mừng các chiến sỹ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Thủy
Đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy tặng quà chúc mừng các chiến sỹ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Thủy
 Hoàng Thủy

* Qua công tác tuyển chọn, đảm bảo đúng quy trình, huyện Tương Dương đã tuyển chọn được 95 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Các tân binh tình nguyện tham gia quân ngũ, đóng quân tại các đơn vị như: Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 1 - Sư đoàn 324, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước lễ giao, nhận quân các đồng chí lãnh đạo huyện Tương Dương cùng tân binh tổ chức Lễ dâng hương, dân hoa và xin lửa truyền thống tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Ảnh: Đình Tuân
Trước lễ giao, nhận quân các đồng chí lãnh đạo huyện Tương Dương cùng tân binh tổ chức Lễ dâng hương, dân hoa và xin lửa truyền thống tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà. Ảnh: Đình Tuân
Trước đó, các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, giáo dục truyền thống cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ được huyện chỉ đạo 18 xã, thị trấn tổ chức chu đáo, kịp thời nhằm động viên khích lệ các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Đình Tuân

* Đợt này, 138 thanh niên ưu tú (đạt 100% chỉ tiêu) có độ tuổi từ 18 - 25, đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội của huyện Nghĩa Đàn được bàn giao về các đơn vị: Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 324/Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Trung đoàn 764/Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An.

Nụ cười của tân binh khi được khoác lên mình áo xanh người lính Cụ Hồ để bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thái Trường
Nụ cười của tân binh khi được khoác lên mình áo xanh người lính Cụ Hồ để bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thái Trường
Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo UBND huyện mong muốn lãnh đạo chỉ huy các đơn vị nhận quân luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tân binh huyện nhà không ngừng phấn đấu trưởng thành.
Minh Thái - Hoàng Hằng

* Tân binh Lê Ngọc Sơn đại diện cho 70 tân binh huyện Kỳ Sơn nhập ngũ đợt này xúc động trước sự quan tâm của địa phương; đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời nguyện hứa phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Những cái ôm thắm thiết của bạn bè, người thân với các quân nhân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Đức
Những cái ôm thắm thiết của bạn bè, người thân với các quân nhân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Đức
Trước đó, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Đặc biệt, nhiều ca khúc về anh bộ đội Cụ Hồ và truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân và các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Trần Đức - Duy Thành

* Đợt giao quân lần này huyện Con Cuông đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, đúng thời gian quy định, cụ thể: Biên phòng tỉnh Nghệ An 10 thanh niên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An 10, Sư đoàn 968 là 75, Công an tỉnh 3.

Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân tại Con Cuông. Ảnh Bá Hậu
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân tại Con Cuông. Ảnh Bá Hậu
Các tân binh có độ tuổi từ 23-26 tuổi, trong đó: dân tộc Thái 86 thanh niên, Đan Lai 5 và Mường 1... Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông tặng hoa và quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức rèn công lập tài, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước.

Bảo Ngọc - Bá Hậu

* Huyện Tân Kỳ tuyển chọn được 164 thanh niên của 22 xã, thị trấn lên đường nhập ngũ năm 2018, trong đó 151 thanh niên thực hiện NVQS và 13 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an. 

Đồng chí Phan Văn Giáp - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tân Kỳ tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: Phương Hảo
Lãnh đạo Huyện ủy Tân Kỳ tặng hoa động viên tân binh. Ảnh: Phương Hảo
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ lên đường làm NVQS. 

Nguyễn Hường

* Đợt 1 năm nay, huyện Quỳnh Lưu có 250 thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và 12 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Trong đó, 250 thanh niên lên đường nhập ngũ được phân về: Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Sư đoàn 324 (QK4); Sư đoàn 968, Biên phòng Nghệ An và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phút chia tay của người thân với tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Toàn
Phút chia tay của người thân với tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thanh Toàn
Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã tuyển chọn đủ chỉ tiêu, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đề ra. Trong đó có 6 thanh niên đã tốt nghiệp đại học. Trong số thanh niên trúng tuyển có 30 thanh niên vùng giáo và 10 thanh niên dân tộc Thái.
Thanh Toàn

 * Đợt giao quân lần này, toàn huyện Nam Đàn có 165 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Trong đó có 152 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự,13 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.
Thúy Tình - Đậu Thắng
* Huyện Anh Sơn có 122 công dân được tuyển chọn, gọi nhập ngũ. Trong đó, có 12 tân binh dân tộc Thái, 5 tân binh tôn giáo; 5% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.  Số tân binh trên được giao cho 4 đơn vị là Sư đoàn 324, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An. 
122 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thái Hiền
122 thanh niên ở Anh Sơn lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thái Hiền
 Thái Hiền

* Trong lần giao quân đầu năm 2018 này, huyện Đô Lương có 243 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, độ tuổi từ 18 - 25, đủ điều kiện về trình độ, sức khỏe, đạo đức để phục vụ trong quân đội.

Đợt này Đô Lương có 243 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Sỹ Bắc – Ngọc Phương
Đợt này Đô Lương có 243 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Sỹ Bắc – Ngọc Phương

Sỹ Bắc – Ngọc Phương

* Cùng ngày, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, đại diện các đơn vị nhận quân, người thân, bạn bè đến động viên và tiễn 83 tân binh lên đường nhập ngũ tại các đơn vị gồm: Quân chủng Hải quân 70 chiến sỹ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An 5, Công an Nghệ An 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An 5 chiến sỹ.

Tân binh nhận hoa, chụp ảnh lưu niệm với bạn bè trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Vân
Tân binh nhận hoa, chụp ảnh lưu niệm với bạn bè trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Vân
Công tác xét duyệt ở cơ sở đảm bảo công bằng, dân chủ, khám tuyển sức khỏe được thực hiện nghiêm túc, đạt 100% chỉ tiêu được giao./.

Nguyễn Vân

* Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ tiễn 170 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 10 chiến sỹ làm nghĩa vụ công an. Những tân binh còn lại sẽ đóng quân tại Sư đoàn 324 (Quân khu IV), Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Tổng cục kỹ thuật.

Xe của các đơn vị nhận quân đón các tân binh về đơn vị. Anhr: Thu Hường
Xe của các đơn vị nhận quân đón các tân binh về đơn vị. Ảnh: Thu Hường
Dịp này, huyện Quỳ Hợp đã trích ngân sách tặng 170 suất quà cho tân binh. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũng đã tổ chức gặp gỡ, liên hoan và tặng quà cho tân binh.

Thu Hường

* Trong số 84 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này của huyện Quỳ Châu có 75 tân binh sẽ được huấn luyện tại 3 đơn vị bộ đội và 9 tân binh giao cho trung tâm huấn luyện và bồi  dưỡng nghiệp vụ công an. 

Lãnh đạo huyện tặng hoa và quà cho các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bé Vinh
Lãnh đạo huyện tặng hoa và quà cho các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bé Vinh
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Ban CHQS huyện đã động viên các tân binh lên đường nhập ngũ phấn đấu, rèn luyện và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Bé Vinh

* Tại Trung tâm Văn hóa huyện Quế Phong diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2018. Đợt này, Quế Phong có 96 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được phân bổ về Sư đoàn 324 là 70 người, Công an Nghệ An 6 người, BCH Bộ đội biên phòng Nghệ An 10 người, Bộ CHQS Nghệ An 10 người.

Hùng Cường

* 177 công dân Nghi Lộc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng quân không quân, Sư đoàn 324 - Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Phút bịn rịn trong giây phút tiễn tân binh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Quang Dũng
Phút bịn rịn tiễn tân binh lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Quang Dũng
Các tân binh đều vui mừng, phấn khởi, hăng hái lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trần Hoa  - Quang Dũng

* Phát huy truyền thống thóc đủ quân đầy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Chương thực hiện tốt từ khâu khám tuyển, phối hợp với các đơn vị thâm nhập, tìm hiểu, chốt quân số nên đợt này huyện đã giao đủ 290 tân binh chất lượng cho Sư đoàn 424, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn 80 Thông tin, Lữ đoàn 16 Pháo binh, Bộ tham mưu QK4, Bộ CHQS Nghệ An, Biên phòng Nghệ An, Binh chủng Phòng không - Không quân huấn luyện.

Ngoài ra còn có 13 thanh niên nhận nhiệm vụ tại lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo huyện tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hà
Lãnh đạo huyện Thanh Chương động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hà
 Đình Hà

* Phát huy truyền thống của huyện  lúa Anh hùng, năm nay, huyện Yên Thành có 279 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, biên chế vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Binh chủng Tăng Thiết Giáp, Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 16 (Quân khu 4); Trung đoàn 764 (Bộ CHQS Nghệ An).

Nụ cười rạng rỡ của tân binh trong ngày nhập ngũ. Ảnh: Anh Tuấn
Nụ cười rạng rỡ của tân binh trong ngày nhập ngũ. Ảnh: Anh Tuấn
Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn và đúng luật, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn ngoài triển khai tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ ở cơ sở và ở huyện còn phải chú trọng công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành thâm nhập thực tế theo phương châm “3 gặp 4 biết”, thực hiện tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển, liên hoan gặp mặt thân mật...

Anh Tuấn  - Phan Hiền

* Đợt này, huyện Diễn Châu có 316 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 300 thanh niên sẽ nhận nhiệm vụ ở 6 đơn vị gồm: Lữ đoàn 126 Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Sư đoàn 324, Lữ đoàn 16 Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh và 16 thanh niên tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Tặng hoa động viên tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự. Ảnh: Vân Anh
Tặng hoa động viên tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự. Ảnh: Vân Anh

Trước khi nhập ngũ thanh niên được tham gia bồi dưỡng đối tượng đảng. 39 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tổ chức giao lưu gặp mặt, tặng quà động viên tinh thần các tân binh yên tâm lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

            

Tin mới