Hơn 3.400 người dân Tân Kỳ được khám sàng lọc và cấp thuốc miễn phí

(Baonghean.vn) - Sáng 8/5, Bệnh viện Mắt Nghệ An tổ chức chương trình khám sàng lọc và cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi của Thị trấn và xã Tân Hương (Tân Kỳ).

Trong 1 ngày, Đoàn công tác đã khám sàng lọc cho gần 400 người, qua đó phát hiện một số người mắc các chứng bệnh glôcôm, đã phân loại bệnh nhân bị đục thuỷ tinh, mộng, quặm và các bệnh về mắt, lập hồ sơ theo dõi và xây dựng kế hoạch cho các đợt phẫu thuật mổ đục thuỷ tinh thể, giảm thiểu số người mắc bệnh glôcôm. 

Bác sỹ Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng đoàn công tác trực tiếp khám mắt cho các cụ. Ảnh: Phương Hảo
Bác sỹ Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng đoàn công tác trực tiếp khám mắt cho các cụ. Ảnh: Phương Hảo

Những ngày tới, đoàn công tác Bệnh viện Mắt Nghệ An sẽ tổ chức khám sàng lọc cho hơn 3.000 người cao tuổi trên địa bàn 22 xã, thị trấn của huyện Tân Kỳ. Sau khi khám sàng lọc và tư vấn chăm sóc sức khỏe, mỗi người đến khám được cấp thuốc miễn phí. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực cho người mắc các bệnh về mắt, đồng thời giảm tỷ lệ mù loà cho cộng đồng./.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới