Hơn 400 vận động viên tranh tài giải 'Bóng bàn vô địch đồng đội Nghệ An năm 2022'

(Baonghean.vn) - Tối 27/11, tại nhà thi đấu Trường Đại học Vinh (TP. Vinh) diễn ra Lễ bế mạc, trao giải "Bóng bàn vô địch đồng đội Nghệ An năm 2022". 
Các vận động viên đã tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Văn Trường

Các vận động viên đã tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: Văn Trường

Tham dự buổi lễ trao giải có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; ông Hoàng Quốc Trường - Phó Giám đốc Ban QLDA Sở Giao thông Vận tải; đại diện các đơn vị tài trợ giải.

Giải "Bóng bàn vô địch đồng đội Nghệ An năm 2022” diễn ra từ ngày 25 - 27/11 với 120 đội tham dự, trên 400 vận động viên thi đấu (đông nhất từ trước tới nay). Đặc biệt có sự tham dự của các vận động viên ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hải Dương. Các vận động viên tranh tài 4 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, đồng đội F, đồng đội DE, đồng đội ABC.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính. Ở giải đấu năm nay, các vận động viên hàng đầu vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao, thể hiện trình độ kỹ, chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu, sức bền và tốc độ. Qua giải đấu cũng phát hiện được nhiều tài năng bóng bàn trẻ là tương lai cho bóng bàn Nghệ An, như 2 nữ vận động viên triển vọng Hoàng Thị Minh Châu và Nguyễn Thị Linh Đan.

Các vận động viên nhận giải nội dung đôi nam lãnh đạo. Ảnh: Văn Trường

Các vận động viên nhận giải nội dung đôi nam lãnh đạo. Ảnh: Văn Trường

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu cao nhất ở các nội dung. Nội dung đồng đội ABC: Huy chương Vàng thuộc về CLB Quốc Tuấn (TP. Vinh); hạng DE Huy chương Vàng thuộc về CLB Hỏa Châu 3 (TP. Vinh); hạng F Huy chương Vàng thuộc về CLB Thắng Nga (Diễn Châu); đôi nữ Huy chương Vàng thuộc về CLB Quốc Tuấn (TP. Vinh).

Được biết, đây là giải bóng bàn truyền thống của Nghệ An được tổ chức từ năm 2016 đến nay nhằm tạo nên sân chơi giải trí, rèn luyện thể thao cho mọi tầng lớp nhân dân, cũng như tìm kiếm các tài năng bóng bàn cho Nghệ An.

Tin mới