Hơn 420 đồ dùng, đồ chơi tự tạo của các trường học huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Sáng 17/ 3,  Phòng Giáo dục huyện Quế Phong tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo cấp huyện năm học 2015-2016.

Hội thi có sự góp mặt của 422 bộ đồ chơi mầm non tự tạo của 14 trường mầm non trên địa bàn toàn huyện. Đây là các sản phẩm được làm từ nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên, tái sử dụng những vật liệu phế thải  đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học và sư phạm phù hợp với đặc điểm tâm lý khả năng nhận thức của trẻ mầm non.

Các đồ dùng, đồ chơi được làm từ vật liệu tái chế.
Các đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn được làm từ vật liệu tái chế.

Chung cuộc, Ban giám khảo đã trao 2 giải Nhất cho trường mầm non Kim Sơn và Mường Nọc, 2 giải Nhì cho các trường Châu Kim và Tiền Phong  cùng 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích./.

                                                                 Kim Liêng- Đình Đức 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới