Hơn 450 công nhân thành phố Vinh gồng mình xử lý rác sau bão

(Baonghean.vn) - Sau khi bão số 10, nhiều tuyến đường tại TP.Vinh trở thành điểm tập kết rác. Nhiều lực lượng cùng người dân thu dọn nhưng không xuể. 

Các công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc hết công suất trước lượng rác thải quá lớn. Chị Tâm, một công nhân cho biết : chúng tôi dậy từ sang sớm và đi dọn rác trên các tuyến đường được phân công nhưng chắc tới tối cũng chưa xong vì rác quá nhiều. nhất là các tuyến Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Viết Xuân… Ảnh: Quang An
Công nhân vệ sinh môi trường đang phải làm việc hết công suất trước lượng rác thải quá lớn. Chị Tâm, một công nhân cho biết: "Chúng tôi dậy từ sáng sớm và đi dọn rác trên các tuyến đường được phân công nhưng chắc tới tối cũng chưa xong vì rác quá nhiều, nhất là các tuyến Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Viết Xuân…". Ảnh: Quang An
Lực lượng công an Thành phố Vinh cùng tham gia xử lý rác. Ảnh: Vương Bằng
Lực lượng công an Thành phố Vinh cùng tham gia thu dọn rác. Ảnh: Vương Bằng
Bãi rác tại đường Nguyễn Phong Sắc choán hết nửa đường đi của người tham gia giao thông. Ảnh: Quang An
Nhiều người vô ý đã đem rác ra đổ giữa đường. Bãi rác trên đường Nguyễn Phong Sắc choán hết nửa đường đi của người tham gia giao thông. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Văn Trung, phường Hưng Dũng cho biết : Ngay từ sang sớm, gia đình tôi cùng với các nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn rác nhưng không xuể. Các điểm tập kết phải chờ xe rác đến bốc dỡ nhưng do quá tải nên từ sáng tới trưa vẫn không thấy đâu. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Văn Trung, phường Hưng Dũng cho biết: Ngay từ sáng sớm, gia đình tôi cùng với nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn rác nhưng không xuể. Các điểm tập kết phải chờ xe rác đến bốc dỡ nhưng do quá tải nên từ sáng tới trưa vẫn chưa giải phóng được. Ảnh: Quang An
Nhiều xe thu dọn rác xong nhưng lại tập kết thành dãy dài tại đường Herman, phường Hưng Phúc. Ảnh: Quang An
Nhiều xe rác phải tập kết thành dãy dài tại đường Hermann Gmeiner, phường Hưng Phúc. Ảnh: Quang An
 thậm chí một số cây bị gió bão quật ngã chắn ngang vỉa hè tại đường Lê Hồng Phong chưa được thu dọn. Ảnh: Quang An
Một số cây trên vỉa hè bị gió bão quật ngã chắn ngang vỉa hè tại đường Lê Hồng Phong chưa thu dọn kịp. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Văn Trung, phường Hưng Dũng cho biết : Ngay từ sang sớm, gia đình tôi cùng với các nhân viên vệ sinh môi trường thu dọn rác nhưng không xuể. Các điểm tập kết phải chờ xe rác đến bốc dỡ nhưng do quá tải nên từ sáng tới trưa vẫn không thấy đâu. Ảnh : Quang An

Vỉa hè tại đường Nguyễn Thái Học cũng ngổn ngang rác sau bão. Ảnh: Quang An

 Một số hộ dân tại đường Lê Hồng Phong cũng thản nhiên xả rác thải sinh hoạt bên cạnh rác thải từ cây cối sau bão, bốc mùi hôi thối. Ảnh : Quang An

Không chỉ vỉa hè mà lòng đường cũng trở thành nơi tập kết rác sau bão. Ảnh: Quang An

Một số điểm dừng đỗ xe buýt cũng biến thành nơi tập kết rác cây. Ảnh: Quang An
Một số điểm dừng đỗ xe buýt cũng bị rác vây. Ảnh: Quang An

Các công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc hết công suất trước lượng rác thải quá lớn. Chị Tâm, một công nhân cho biết : chúng tôi dậy từ sang sớm và đi dọn rác trên các tuyến đường được phân công nhưng chắc tới tối cũng chưa xong vì rác quá nhiều. nhất là các tuyến Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Viết Xuân… Ảnh: Quang An

Theo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, ngay sau bão công ty đã huy động 16 xe với hơn 450 công nhân nhưng vì số cây xanh gãy đổ nhiều nên vẫn chưa thể giải quyết hết. Hiện nay công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc hết công suất trước lượng rác thải quá lớn. Ảnh: Quang An



Quang An

Tin mới