Hơn 50 ngôi nhà tốc mái do mưa đá và lốc xoáy ở biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn)  – Đã có hơn 50 nhà bị sập và tốc mái sau cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá tại địa bàn 2 xã biên giới Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An). Đây là 2 xã vùng sâu xa nhất của huyện Tương Dương, cách trung tâm huyện chừng 150 km.

Trường Tiểu học bản Na Lật cũng bị trận mưa đá kèm lốc xoáy.

Chiều 20/3, ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tương Dương cho biết, huyện vừa nhận được báo cáo và đang khắc phục hậu quả sau cơn lốc xoáy và mưa đá ở 2 xã Nhôn Mai và Mai Sơn vào chiều 19/3. Trong ảnh, Trường Tiểu học bản Na Lật bị trận mưa đá kèm lốc xoáy tàn phá. Ảnh: Đình Tuân.

Những viên đá mà các thầy cô giáo nhặt được ở sân trường Tiểu học Mai Sơn.
Cơn mưa kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ với những viên đá to trút xuống. Ảnh: Hồ Phương.
Hiện tượng bất thường này khiến nhiều cây cối trong vườn của người dân gãy đổ.
Tã Nhôn Mai 42 ngôi nhà thuộc 5 bản: Na Lật, Nhôn Mai, Na Hỷ , Na Lật, Xa Mặt bị tốc mái. 1 nhà bị sập hoàn toàn. Trong ảnh là những viên đá mà các thầy cô giáo nhặt được ở sân trường Tiểu học Mai Sơn.  Ảnh: Đình Tuân.
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái.
Xã Mai Sơn có 11 nhà thuộc hai bản Chà Lò 1 và Chà Lò 2 bị tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn. Ảnh: Đình Tuân.
2 ngôi trường bị tốc mái hoàn toàn.
2 trường tiểu học và 1 ký túc xá UBND xã Nhôn Mai cũng bị tốc mái do mưa đá. Rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: Hồ Phương


Đình Tuân - Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới