Hơn 500 học sinh Nghệ An tham gia diễn đàn 'Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (thị xã Cửa Lò), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 500 học sinh tại các trường THPT trên địa bàn thị xã Cửa Lò.
Dự chương trình có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh, Ban Giám hiệu trường THPT thị xã Cửa Lò, giảng viên đến từ khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự chương trình có các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh, Ban Giám hiệu trường THPT thị xã Cửa Lò, giảng viên đến từ khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Diễn đàn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm xây dựng văn hoá trường học lành mạnh, thân thiện để tạo điều kiện cho học sinh hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hoá trong môi trường học đường.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh nhấn mạnh, thời gian qua, vấn nạn bạo lực học đường đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống học tập của lực lượng thanh thiếu niên. Đây là một vấn đề vô cùng nhức nhối, đã và đang trở nên đáng lo ngại bởi nó gây ảnh hưởng xấu và có sự tác động vô cùng nguy hiểm đối với thế hệ trẻ.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xuất phát từ thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn thông qua diễn đàn sẽ tạo được sân chơi giáo dục lối sống tư tưởng cho các em học sinh trong việc xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, lành mạnh.

Quan trọng hơn, đây là dịp để các em học sinh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình để cùng nhau tìm ra phương hướng giải quyết các vấn đề khó khăn trong phòng chống bạo lực nảy sinh trong và ngoài trường học. Đồng thời, trang bị những kỹ năng, phương pháp để tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh bạo lực học đường.

Giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Vinh giải đáp cho các em học sinh nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến bạo lực học đường. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Vinh giải đáp cho các em học sinh nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến bạo lực học đường. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại diễn đàn, các giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Vinh đã truyền đạt cho các em học sinh về những câu chuyện đẹp của tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống; định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp.

Ngoài ra, các em học sinh và giảng viên còn chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; quy trình để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả và kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình biểu dương các đội thi đạt giải tại cuộc thi “Hiểu biết xã hội - Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức chương trình biểu dương các đội thi đạt giải tại cuộc thi “Hiểu biết xã hội - Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, các học sinh còn được tham dự cuộc thi “Hiểu biết xã hội - Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Các đội thi sẽ tham gia ba phần thi gồm xây dựng kịch bản sân khấu hóa, phần thi kiến thức và phần thi hùng biện. Thông qua các phần thi này, các em học sinh được trau dồi kiến thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện giữa các đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi học sinh./.

Tin mới