Hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông

(Baonghean.vn)- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sáng 21/10.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê

Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm  năm 2017 với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban An toàn giao thông Quốc gia; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy chính quyền địa phương,  công tác đảm bảo an toàn giao thống có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16/12/2016-15/9/2017), toàn quốc xảy ra 14.346  vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ở Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 173 vụ tai nạn giao thông làm chết 136 người, bị thương 123 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, các địa phương kiến nghị với Chính phủ và Bộ Giao thông giảm áp lực tình trạng ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn; hoàn thiện sửa đổi Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; Bộ Giao thông Vận tải cần nghiên cứu thiết bị gắn trên các xe để giám sát lái xe tải, xe khách;

Nhiều địa phương phản ánh cho rằng, nhiều vụ tai nạn nguyên nhân do lái xe nhưng nhiều trường hợp chưa xử lý nghiêm lái xe vi phạm. Đề nghị xử lý nghiêm các lái xe vi phạm có tính răn đe để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người lái xe.

Bộ Giao thông Vận tải cần lên kế hoạch, ưu tiên cho việc tập trung xóa điểm đen tiềm ẩn an toàn giao thông; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải kể cả phương tiện và con người, thiết bị. Hiện nay, các tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông sau mưa lũ đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải  tiếp tục hỗ trợ các địa phương.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quản công  tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn một số tồn tại, hạn chế.Tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông hàng năm tăng cao; tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn; tình trạng xe dù, bến cóc có xu hướng gia tăng gây mất trật tự an toàn giao thông.

Học sinh Trường Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông qua mạng internet năm 2017.
Học sinh Trường Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông qua mạng internet năm 2017. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về siết chặt hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của mọi tầng lớp nhân dân; Tiếp tục xây dựng duy trì, nhân rộng các mô hình của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối với Bộ giao thông vận tải, cần hoàn thiện các thể chế về pháp luật an toàn giao thông; xử lý điểm đen, xây dựng đường gom, dứt điểm lối đi tự mở quanh đường sắt gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu địa phương nếu để phát sinh lối đi mở trái phép trên đường sắt.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông; Tăng cường quản lý kinh doanh vận tải, giám sặt chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch lái xe, quản lý an toàn kỹ thuật các phương tiện giao thông. Ngành công an tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các doanh nghiệp taxi ký kết xây thực hiện nghiêm luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông.
Các doanh nghiệp taxi ký kết xây thực hiện nghiêm luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Ảnh tư liệu

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng khác đảm bảo tốt nhất tuần lễ  cấp cao APEC năm 2017 được tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 11/2017; đảm bảo giao thông tốt, vận tải tốt phục vụ giao thông an toàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời Chính phủ các bộ, ngành, địa phương đưa vào tiêu chí này vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương, gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu; triển khai các giải pháp đồng bộ, hoàn thành mục tiêu năm 2017 toàn quốc giảm từ 5-10%  trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2016.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới