Hơn 615 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và công tác cứu trợ năm 2022.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng nhờ chủ động triển khai và tập trung tuyên truyền, vận động nên công tác thực hiện Quỹ “Vì người nghèo” nói riêng và các chương trình an sinh xã hội nói chung đã đạt được kết quả cao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Thông qua các Chương trình an sinh xã hội, nhiều đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc vận động, sử dụng các nguồn lực để cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn quỹ cấp tỉnh được thực hiện linh hoạt, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, góp phần phát huy vai trò hiệu quả trong hỗ trợ người dân các hoạt động an sinh xã hội.

Các đơn vị đăng ký ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão. Ảnh: Thu Hương

Các đơn vị đăng ký ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão. Ảnh: Thu Hương

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, kêu gọi của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các đơn vị liên quan, trong năm 2022, chương trình an sinh xã hội vận động được hơn 615 tỷ đồng. Trong đó, chương trình Tết Vì người nghèo và Quỹ Vì người nghèo hơn 225 tỷ đồng, ủng hộ cứu trợ hơn 173,8 tỷ đồng, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 là 51,4 tỷ đồng, các chương trình an sinh xã hội khác 165,1 tỷ đồng.

Tại cuộc họp cũng thống nhất nội dung điều chỉnh hỗ trợ sửa chữa khắc phục các công trình hư hỏng do thiên tai, trường hợp đặc biệt có thể vượt 1 tỷ đồng. Thống nhất chuyển 25 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai vào mục đích xây dựng khu tái định cư cho vùng bị lũ quét Kỳ Sơn.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo, ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo, ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Ảnh: Thu Hương

Nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo, ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Đặc biệt là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc xóa nhà hư hỏng nặng cho 8 nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tin mới