Hơn 70 chung cư cao tầng 'bỏ quên' an toàn của người dân

Kết quả rà soát, thống kê từ Sở Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội mới nhất cho biết, tính đến 30.6, trên địa bàn Hà Nội còn 72 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng (trong đó 71 công trình đã đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC, 1 công trình đã thi công nhưng chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC).

Chủ yếu chung cư giá rẻ

Trong số 72 công trình chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC (vận hành nhưng chưa được nghiệm thu), phần lớn đều là dự án nhà ở giá rẻ phân bố ở các quận Từ Liêm, Hoàng Mai và Hà Đông.

Đứng quán quân về lượng dự án bị "vạch mặt chỉ tên", là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – trong vai trò chủ đầu tư. Điển hình, tại quận Hà Đông, ghi nhận hàng loạt công trình nhà ở giá rẻ sau: CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp (KĐT Xa La, phường Phúc La).

PCCC nhà ở xã hội
Trong số 72 công trình chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC (vận hành nhưng chưa được nghiệm thu), phần lớn đều là dự án nhà ở giá rẻ.

Tại huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai, dấu ấn vi phạm của công trình do Đại gia Lê Thanh Thản thực hiện gồm các tòa nhà CT5, CT8, CT10 (Thanh Trì); chung cư CT11, (KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai); các tòa VP3, VP5, VP6 (Hoàng Liệt)...

Bên cạnh chủ đầu tư vốn nhiều tai tiếng như DN tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, còn có một số trường hợp từng bị nhắc tên trong tuân thủ pháp luật xây dựng nói chung, quy định về PCCC khi đầu tư xây dựng nói riêng như Hải Phát, Công ty CP Cơ khí xây dựng Đại Mỗ, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội.

Mới đây, sau khi bị nhắc đến trong danh mục các công trình cao tầng chưa hoàn thành nghiệm thu PCCC (nhưng đã đưa vào vận hành hoạt động), một đại diện của Hải Phát đã cho biết 2 dự án của mình tại Hà Đông và Đan Phương sẽ thực hiện nghiệm thu trong tháng 6. Tuy nhiên, trong danh sách cập nhật tại ngày 30.6 của cơ quan chức năng, 2 công trình cao tầng (Tháp CT3 và khu vực khối đế Tòa nhà chung cư The Pride; Tòa nhà CT02 AB thuộc KĐT Tân Tây Đô) vẫn tiếp tục xuất hiện!?

Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) cũng là cái tên đáng chú ý khi quy tụ khá nhiều chung cư cao tầng thiếu đảm bảo quy định PCCC – gây nguy hiểm trong quá trình khai thác. Cụ thể tại KĐT mới Nghĩa Đô (quận Bắc Từ Liêm) với các tòa nhà: CT2B, CT2C, CT1A, CT1B.

Cao cấp cũng không ...an toàn?

Danh sách các công trình chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC khi vận hành cũng nhắc tới một loạt các dự án cao cấp đang "đình đám" trên thị trường BĐS Hà Nội.

Cụ thể, tại quận Nam Từ Liêm, là công trình tổ hợp cao cấp đã thi công nhưng chưa thẩm duyệt thiết kế về PCCC (chủ đầu tư đang nắm giữ đồng thời 1 dự án cao cấp bậc nhất tại trục Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ và cũng gặp vấn đề PCCC).

PCCC nhà ở xã hội
Từ NƠXH (do Đô thị Sông Đà và Bắc Hà làm chủ đầu tư) tới cao cấp như Sun Square (Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Thăng Long thực hiện)  đều ẩn chứa những mối nguy hiểm về an toàn PCCC

Địa bàn Nam Từ Liêm cũng ghi nhận Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Thăng Long vi phạm pháp luật PCCC tại tổ hợp dịch vụ văn phòng và nhà ở cao cấp Sun Square (số 21 đường Lê Đức Thọ).

Càng nghiêm trọng, là quy định PCCC trong đầu tư, xây dựng các công trình tòa nhà cao tầng đang bị một số chủ đầu tư dự án NƠXH "bỏ quên". Rõ nhất, là 2 dự án NƠXH tại quận Hà Đông (143 Trần Phú do Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư) và quận Cầu Giấy (Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và NƠXH 30 Phạm Văn Đồng do Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà thực hiện).

Theo Báo Đất Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới