Hơn 700 ha lúa xuân của Yên Thành sẽ thiếu nước tưới

(Baonghean.vn) - Nhiều hồ đập vùng cao của huyện Yên Thành đang trong tình trạng khô cạn nước. Sẽ có hơn 700 ha lúa vụ xuân của Yên Thành thiếu nước tưới trong giai đoạn lúa trổ bông.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện, đến thời điểm này phần lớn các hồ đập nhỏ ở các xã vùng cao của Yên Thành: Thịnh Thành, Minh Thành, Tây Thành, Quang Thành, Tiến Thành... mực nước đã giảm mạnh, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho lúa vụ xuân. Theo đó, có tới 723 ha lúa vụ xuân ở các địa phương này sẽ thiếu nước tưới trong dịp lúa bắt đầu trổ bông.

Đập Vệ Vừng trên địa bàn xã Đồng Thành tưới cho 1.700 ha đất sản xuất, hiện nay chỉ còn dưới 1/2 trữ lượng nước.
Đập Vệ Vừng trên địa bàn xã Đồng Thành tưới cho 1.700 ha đất sản xuất, hiện nay chỉ còn dưới 1/2 trữ lượng nước.

Xã Tiến Thành có 8 hồ đập, hiện mực nước chỉ còn dưới 50% trữ lượng. Chủ tịch UBND xã - ông Nguyễn Hữu Đại lo rằng: Toàn bộ 250 ha lúa xuân phụ thuộc vào nguồn nước hồ đập, trong lúc mực nước các hồ đập trên địa bàn đang dần cạn kiệt, xã chỉ đạo ban nông nghiệp chủ động tưới tiết kiệm nước, bằng cách điều tiết nước theo từng cánh đồng, không tháo nước tràn lan như trước. Dự kiến Tiến Thành có khoảng 45 ha lúa xuân sẽ thiếu nước tưới trong thời gian lúa trổ bông.

Xã Minh Thành là địa phương có tới 32 hồ đập lớn nhỏ, cung cấp nước tưới cho 233 ha lúa vụ xuân. Đến thời điểm này chỉ có 2 đập còn 70% trữ lượng nước, số hồ đập còn lại chỉ còn 40% trữ lượng nước. Để đối phó với tình trạng thiếu nước tưới, xã tuyên truyền cho bà con chú ý đắp bờ, giữ nước; bố trí cứ 15 ngày cung cấp nước cho 1 cánh đồng. Qua kiểm tra, có khoảng 40 ha vùng xa nguồn nước sẽ thiếu nước tưới. 

Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành đang rà soát, đánh giá mực nước trên các hồ đập để có phương án điều tiết nước tưới hợp lý. Theo chỉ đạo của huyện, các địa phương sử dụng nguồn nước hồ đập, điều tiết nước tưới bằng cách sau 15 ngày cung cấp nước tưới cho lúa 1 lần. UBND huyện cũng đã có phương án bơm ép nước từ nông giang, khe suối lên các hồ đập có thể, để cung ứng nước tưới cho những diện tích có nguy cơ thiếu nước tưới.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới