Hơn 80% người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga (VTsIOM) công bố ngày 21/4 cho thấy số người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin ở mức hơn 80%.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 22/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva ngày 22/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo khảo sát, tỷ lệ tin tưởng Tổng thống Putin đã tăng 0,4% và đạt mức 80,1%. 77,5% số người được hỏi tán thành những việc đã làm của Tổng thống Nga, tăng 0,4% so với tuần trước đó.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, tỷ lệ đánh giá tích cực về những việc đã làm của Thủ tướng Mikhail Mishustin và Chính phủ Nga lần lượt là 54,8% và 51,8%. Niềm tin vào Thủ tướng Mishustin giảm 0,2%, còn 63,3%.

Tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng “Nước Nga Thống nhất” cầm quyền là 39%, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) là 10,2%, Đảng Tự do Dân chủ (LDPR) là 9,3%, đảng “Nước Nga Công bằng - Những người Yêu nước - Vì Sự thật” là 5,2%, và đảng “Những người Mới " là 4,3%.

Cuộc thăm dò của VTsIOM được thực hiện qua điện thoại từ ngày 10-16/4, với sự tham gia của 1.600 người từ 18 tuổi trở lên tại 80 địa phương của Nga.

Tin mới