Hơn 80.000 người nghèo đã được thụ hưởng, giúp đỡ trong năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” và công tác cứu trợ tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khẳng định việc thực hiện các quỹ vì người nghèo đã đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, khách quan
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khẳng định việc thực hiện các quỹ vì người nghèo đã đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, khách quan

Năm 2015, công tác triển khai chương trình Tết vì người nghèo, cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ đã được Ban thường trực UBMTTQ – Ban vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, Ban cứu trợ tỉnh phối hợp triển khai và thực hiện kịp thời, có nhiều đổi mới sáng tạo, đã tạo nguồn lực quan trọng để giúp đỡ người nghèo. Nhờ vậy, vận động được hơn 31  tỷ đồng để ủng hộ Chương trình Tết vì người nghèo, vận động được gần 24 tỷ đồng cho chương trình Quỹ vì người nghèo. Công tác cứu trợ được quan tâm và dư quỹ của Quỹ cứu trợ  còn hơn 8 tỷ đồng.

Đồng chí Vương Quan Minh, PCT UBMTTQ tỉnh cho biết: Hiện theo tiêu chí mới số hộ nghèo của toàn tỉnh là khoảng 146.000 người vì vậy đòi hỏi cần hơn nữa sự quan tâm của các cấp, các ngành các doanh nghiệp để giúp đơ  người nghèo trong năm 2016
Đồng chí Vương Quan Minh, PCT UBMTTQ tỉnh cho biết: Hiện theo tiêu chí mới số hộ nghèo của toàn tỉnh là khoảng 146.000 người vì vậy đòi hỏi cần hơn nữa sự quan tâm của các cấp, các ngành các doanh nghiệp để giúp đỡ người nghèo 

Gần 80.000 người nghèo của tỉnh đã được thụ hưởng, giúp đỡ từ các chương trình này, trong đó đã có 700 nhà đại đoàn kết được xây mới, trên 1500 người được giúp phát triển sản xuất, gần 7000 học sinh nghèo được giúp đỡ học tập. Chương trình cũng đã khởi dậy và đã phát huy được truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan tổ chức đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo cũng đã nêu lên nhiều ý kiến để việc triển vận động và triển khai các quỹ vì người nghèo hiệu quả hơn. Mục đích để số tiền huy động được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và đem lại kết quả thiết thực, không nên để tình trạng dư quỹ vì người nghèo ở các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh khẳng định; Để việc giúp đỡ người nghèo có hiệu quẩ thì việc rà soát và bình xét hộ nghèo phải thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng
Đồng chí Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh khẳng định: Để việc giúp đỡ người nghèo có hiệu quả thì việc rà soát và bình xét hộ nghèo phải thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà tết cho người ở xã Nậm Nhóong, Quế Phong cho Tết Bính Thân 2016
Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà tết cho các cháu học sinh ở xã Nậm Nhóong, Quế Phong 

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về mục đích ý nghĩa nội dung ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Đồng thời tiếp tục thực hiện thư của Thủ tướng Chính phủ và thư của Chủ tịch UBND tỉnh để từng bước giúp đỡ các hộ nghèo trong dịp Tết cổ truyền Bính Thân. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các đối tượng nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất. Làm tốt công tác quản lý hồ sơ, quyết toán thu chi, rà soát danh sách để giúp đỡ đúng đối tượng và đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai. Phấn đấu để tất cả các hộ nghèo đã được hỗ trợ đều vươn lên và thoát nghèo bền vững.

                                                                                                   Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới