Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bứt phá?

(Baonghean.vn) - Sau 3 trận đấu đầu tiên chỉ biết đến thua và thua trước Than Quảng Ninh (1 - 2), TP.HCM (0 - 2) và SHB Đà Nẵng (0 - 1), thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã phải đón nhận không ít sự hoài nghi từ giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Là "người đứng mũi chịu sào", song "thuyền trưởng" Phạm Minh Đức vẫn không hề tỏ ra nao núng. Với phương châm, "tiến chậm mà chắc", "siêng nhặt chặt bị", vị chiến lược gia sinh năm 1976 đã từng bước đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được những kết quả khả quan khi đánh bại Hải Phòng (1 - 0) và cầm hòa được HAGL (0 - 0) và CLB Hà Nội (1 - 1).
Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) thi đấu đầy quả cảm trước CLB Hà Nội. Ảnh: VPF
Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) thi đấu đầy quả cảm trước CLB Hà Nội. Ảnh: VPF

Khách quan mà nói, việc để tuột mất chiến thắng trước CLB Hà Nội là điều vô cùng đáng tiếc với đội bóng "núi Hồng". Mặc dù không được đánh giá cao bằng đội bóng thủ đô (sân bãi, chất lượng đội hình, phong độ...), nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng, khiến giới mộ điệu phải bất ngờ và khâm phục. 

Vẫn là lối chơi "biết mình, biết người", các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ vô hiệu hóa được sức tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà, mà còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước, với pha lập công của chân sút Phạm Tuấn Hải (phút thứ 6). Ở thời điểm hiện tại, ít có đội bóng nào có thể gây ra nhiều khó khăn cho CLB Hà Nội như những gì mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa làm được. 
Nếu không nhờ cú đá bồi chính xác của ngoại binh Geovane ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, đương kim á quân V.League - CLB Hà Nội đã phải ôm hận và nhìn thầy trò HLV Phạm Minh Đức rời sân Hàng Đẫy với 3 điểm trọn vẹn. Đủ thấy, càng tiến sâu vào giải đấu, Trần Phi Sơn và các đồng đội càng bộc lộ rõ sự nguy hiểm của mình.
Chắc chắn, trong thời gian sắp tới, "cỗ máy" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thêm hoàn thiện sau những trục trặc lúc mới vận hành. Hàng thủ vẫn cho thấy sự ổn định cao, còn hàng công cũng dần bớt đi những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Sẽ không quá lời khi cho rằng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang trên đà "hồi sinh".
Chưa kể, những đối thủ phía trước của đội bóng "núi Hồng" ở giai đoạn 1 V.League 2021, đa phần đều thuộc dạng không quá khó "xơi". Cứ thi đấu xuất sắc như trận gặp CLB Hà Nội, thì khả năng giành được những kết quả khả quan trước Thanh Hóa, Bình Định, Sài Gòn, SLNA, B.Bình Dương, Nam Định và Viettel là không hề nhỏ. Đặc biệt, thầy trò HLV Phạm Minh Đức sẽ được chơi trên sân nhà 4/7 trận.
Hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa quên màn bứt phá ngoạn mục của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở những vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 V.League 2020. Nhờ những chiến thắng cực kỳ quan trọng trước TP.HCM, Thanh Hóa và Quảng Nam, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã cán đích ở vị trí thứ 8 và có mặt trong nhóm cạnh tranh chức vô địch ở giai đoạn 2.
Rất có thể, với phong độ đang có, cùng lịch thi đấu khá thuận lợi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng V.League 2021, để hướng tới một vị trí trong Top 6./.                                            

Tin mới