Họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Baonghean.vn)- Sáng 12/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức họp để thực hiện một số nội dung liên quan theo quy định.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh…

Toàn cảnh cuộc họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu gồm 29 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sinh hoạt tại Đoàn. 

Theo Thông báo số 238-TB/TW ngày 23/12/2020 của Bộ Chính trị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày một số nội dung công tác tổ chức Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày một số nội dung công tác tổ chức Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe thông báo một số nội dung công tác tổ chức Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cũng đã thống nhất cao với dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Chương trình Đại hội, các văn kiện trình Đại hội.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng yêu cầu mỗi đại biểu cần có ý thức tự giác cao, chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối các quy định, quy chế, nội quy của Đại hội đề ra; trong đó có việc trả lời phỏng vấn báo chí cũng như công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid - 19 tại Đại hội.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Duy
 Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu cũng cần tuân thủ điều hành của lãnh đạo đoàn; nghiên cứu, nắm chắc lịch trình, sinh hoạt để đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu.

Tin mới