Hợp Thành (Yên Thành) hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Baonghean.vn) - Củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn Ban Chỉ đạo nông thôn mới, gây dựng niềm tin với người dân từ những việc làm cụ thể… Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Hợp Thành, huyện Yên Thành cùng chung sức đồng lòng, xây dựng quê hương phát triển ngày càng giàu mạnh.
Về xã Hợp Thành thời điểm này, có thể nhận thấy sự “thay da đổi thịt” của một vùng quê thuần nông vốn nghèo khó. Trên các cung đường làng quê đều được nhựa hóa, bê tông phẳng lỳ rợp bóng cây xanh, san sát là những ngôi nhà cao tầng giúp làng quê thêm trù phú.

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã đã tiếp tục phát động phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, với quyết tâm xây dựng Hợp Thành trở thành miền quê đáng sống. Theo lộ trình, Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng cá nhân phụ trách các tiêu chí; chỉ đạo các tiểu ban phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành

Dọc QL 7B, xã Hợp Thành phát triển mạnh về dịch vụ thương mại. Ảnh: Văn Trường
Dọc QL 7B, xã Hợp Thành phát triển mạnh về dịch vụ thương mại. Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết thêm: Trước mắt, xã tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập, nâng cao cuộc sống vật chất tinh thần cho người dân. Xã thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Cụ thể là khai thác tiềm năng tuyến đường Quốc lộ 7B đi qua địa bàn, Hợp Thành đã thúc đẩy phát triển mạnh về lĩnh vực dịch vụ thương mại và các ngành nghề phụ. Cùng với đó, xã khôi phục phát triển chợ đầu mối (chợ Hôm), đầu tư hàng tỷ đồng cải tạo nâng cấp chợ, kiện toàn lại BQL chợ nên đã mang lại hiệu quả.

Ông Hoàng Trung Du - Trưởng BQL chợ Hôm cho biết: Chợ Hôm đã được đổ bê tông đường đi lối lại, khu vực chợ thực phẩm tươi sống được xây dựng mới, có hệ thống nước sạch, tiêu thoát đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông. Chợ đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, cung ứng hàng hóa cho nhiều xã trên địa bàn như xã Phú Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Nhân Thành, Hoa Thành… Sắp tới chợ đầu tư xây dựng siêu thị mi ni để bán các mặt hàng cao cấp. Nhờ “cải tổ” lại BQL chợ, nên bước đầu chợ Hôm đã mang lại hiệu quả, như (truy thu được 700 triệu đồng tiền thuế trước đây các tiểu thương còn nợ), hàng năm xã còn thu ngân sách cho Nhà nước từ chợ Hôm trên 300 triệu đồng.

Chú thích
Chợ Hôm xã Hợp Thành được đầu tư hạ tầng khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Văn Trường

Xã còn vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề phụ, phát triển làng nghề. Như làng nghề bún bánh Vĩnh Hòa hiện có gần 300 hộ dân thì chủ yếu nhờ phát huy ngành nghề truyền thống như làm bún bánh, giò chả mà cuộc sống của bà con giáo dân nơi đây đang ngày càng đổi thay.

Đặc biệt, thương hiệu bánh chưng Vĩnh Hòa đã vượt lũy tre làng cung ứng cho nhiều địa phương nội tỉnh, bình quân mỗi tháng Vĩnh Hòa tiêu thụ từ 5.000 - 6.000 tấn gạo nếp để làm bánh chưng. Hiện nay, một số hộ sản xuất giò me đạt sản phẩm OCOP (đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh). Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích nhiều ngành nghề khác tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương như, doanh nghiệp vận tại Trường- An đóng tại địa bàn Vĩnh Hòa chuyên cung ứng vật liệu xây dựng, (xi măng, sắt thép) đã tạo việc làm ổn định cho trên 60 lao động, với mức lương từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Công ty CP xây dựng thương mại Việt Phát chuyên lĩnh vực sản xuất phân bón, xây dựng tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức lương ổn định. Dọc tuyến QL 7B kinh doanh các lĩnh vực như nhà hàng ăn uống, siêu thị mi ni, đại lý bánh kẹo, xăng dầu …

 Bốc xếp vật liệu xây dựng tại Doanh nghiệp  vận tải Trường An, ảnh  văn trường (1) (1)
Bốc xếp vật liệu xây dựng tại Doanh nghiệp vận tải Trường An. Ảnh: Văn Trường

Về lĩnh vực nông nghiệp, xã đã thực hiện tốt tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lúa, đưa vào các loại giống chất lượng cao nhờ đó năng suất được mùa toàn diện.

Thời gian qua, xã Hợp Thành còn chú trọng thu hút các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài đầu tư nâng cấp chợ Hôm, xã đã nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã trên 1 tỷ đồng, xây dựng 1 km kênh mương trị giá 600 triệu đồng (bằng nguồn vốn xã hội hóa, Nhà nước cấp 170 tấn xi măng, còn lại là do công sức nhân dân). Nâng cấp hệ thống sân trường cấp 1-2, cải tạo nâng cấp nhà máy nước đạt công suất 65m3/giờ, cấp đủ nước cho 2.000 hộ dân trên địa bàn xã. 
Người dân gói bánh chưng, bánh tét ở làng nghề Vĩnh Hòa. Ảnh: Văn Trường
Người dân gói bánh chưng, bánh tét ở làng nghề Vĩnh Hòa. Ảnh: Văn Trường

Nhờ năng động trong chỉ đạo phát triển kinh tế mà xã Hợp Thành ngày càng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Riêng lĩnh vực dịch vụ thương mại, ước tính hàng năm đạt trên 140 tỷ đồng (chiếm 56% phát triển kinh tế toàn xã). Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, toàn xã có trên 100 xe ô tô vận tải, xe giường nằm phục vụ dịch vụ chở hàng hóa và khách hàng. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt từ 49 triệu đồng/người/năm, thì nay đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo từ 1,6% nay chỉ còn 1,2%. 

Điều ghi nhận ở xã Hợp Thành hiện nay là tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong toàn đảng bộ đã tạo sức mạnh để xã đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng quê hương giàu mạnh.
Đồng chí Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết thêm: Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Xác định xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong nội bộ là nguồn gốc của sức mạnh, nhân tố quyết định mọi thắng lợi.
Cách làm của Hợp Thành là xã luôn thực hiện điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung. Thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi cán bộ, công chức trong các lĩnh vực để giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp để cùng xây dựng tập thể bền vững. 
Trong điều kiện phát triển mới, cùng với khí thế mới, xã Hợp Thành quyết tâm đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, tranh thủ vận hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế để xây dựng Hợp Thành ngày càng giàu mạnh theo hướng bền vững.

Tin mới