'Hot boy U60' đoạt quán quân Tiếng hát mãi xanh

Anh Nguyễn Văn Đa khiến giám khảo Tuấn Ngọc thán phục bởi khả năng giữ giọng và lối trình diễn đa màu sắc.

Chung kết cuộc thi hát dành cho người trung và cao niên phát sóng tối 13/10. Thí sinh Nguyễn Văn Đa, đến từ TP HCM, chiến thắng mùa thứ bảy. Giọng ca 58 tuổi trình diễn hai tiết mục: đơn ca và song ca.

Vượt qua ba thí sinh, Nguyễn Văn Đa trở thành quán quân với tiền thưởng 100 triệu đồng. Suốt mùa thi, anh gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, lối ăn mặc thời trang, cách trình diễn đa sắc và được các giám khảo gọi là "hot boy U60".

Ở phần đơn ca, anh thể hiện nhạc phẩm Trái tim tình si (Vũ Quốc Việt sáng tác). Thí sinh khoe chất giọng mạnh mẽ với ca khúc nhạc dance, kết hợp vũ đạo nhuần nhuyễn cùng nhóm nhảy. Ở lượt song ca, anh hát cùng ca sĩ Phương Vy nhạc phẩm Anh còn yêu em (Anh Bằng sáng tác). 

Giám khảo khách mời Tuấn Ngọc bày tỏ sự ngưỡng mộ với Nguyễn Văn Đa vì khả năng giữ giọng ở độ tuổi gần 60. Danh ca hài hước hỏi thí sinh bí quyết để giữ giọng bền lâu. Tuấn Ngọc cũng chia sẻ thí sinh làm anh nhớ đến bạn thân đang ở Mỹ của mình - một người "cũng vừa hát, vừa nhảy rất bốc".

Giám khảo Trần Long Ẩn đánh giá ở lượt đơn ca, thí sinh làm tốt, vừa có vũ đạo sinh động, vừa có giọng hát đẹp. "Ở lượt song ca, anh tinh tế khi chọn tông cao, khai thác được giọng vang mạnh của mình", nhạc sĩ nhận xét.

MC Quỳnh Hương khen thí sinh dũng cảm khi chọn bài hát trẻ so với độ tuổi. Nhạc sĩ Đức Huy cũng đánh giá cao sự đa dạng trong phong cách của Nguyễn Văn Đa.

* Thí sinh Nguyễn Văn Đa hát cùng ca sĩ Phương Vy

Các á quân của mùa giải năm nay Nguyễn Thị Chín (53 tuổi), Trần Tuấn Phước (40 tuổi), Đinh Thị Đượm (61 tuổi). Mỗi người nhận tiền thưởng 30 triệu đồng.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới