'Hốt' gọn ổ bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

(Baonghean.vn) - Kiên hẹn 12 đối tượng khác cùng "sát phạt" nhau bằng hình thức xóc đĩa ngay trong nhà của ông Hạnh (chồng cô ruột của Kiên). Tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc và xung quanh khu vực đánh bạc là 42,5 triệu đồng.

Ngày 27/8, TAND huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với Phạm Trung Kiên (SN 1982) trú tại xã Tam Hợp về tội “tổ chức đánh bạc” và tội “đánh bạc”. Các bị cáo: Phan Thị Thủy, Trương Xuân Thân, Đào Thế Hồng, Hoàng Văn Toàn, Phạm Thị Nhung, Phạm Văn Út, Nguyễn Thị Hoa, Võ Thị Chung, Lê Thị Ngọc, Phạm Toàn Thắng, Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Mạnh Hậu về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/5/2020, Kiên chở em gái là Phạm Thị Nhung đến thăm ông Trương Đình Hạnh (chồng cô ruột của Kiên) đang bị ốm. Trên đường đến nhà ông Hạnh, Kiên nảy sinh ý định đánh bạc nên vào quán tạp hóa mua bộ bài tú lơ khơ làm công cụ đánh bạc với ý định lấy nhà ông Hạnh là điểm đánh bạc và thu tiền của những người đánh bạc để đưa một phần cho chủ nhà. Kiên đã dùng điện thoại thông tin và rủ rê các đối tượng nói trên tham gia đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phan Giang
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phan Giang

Quá trình đang thực hiện hành vi đánh bạc tại nhà ông Hạnh, cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp đã phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ tại nơi đánh bạc số tiền 42,5 triệu đồng, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 mảnh súc sắc hình tròn được cắt từ bài tú lơ khơ một mặt xanh, một mặt đỏ,1 bảng vị, 15 điện thoại di động, 1 ô tô, 8 xe máy, 1 nhẫn màu vàng…

Được biết, các bị cáo Phan Thị Thủy và Đào Thế Hồng có nhân thân rất xấu. Bản thân Thủy đang chịu phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc, giờ vẫn tiếp diễn tội đánh bạc, còn với Đào Thế Hồng từng bị phạt tù vào 7 năm về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Giết người”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Đánh bạc”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, HĐXX tuyên phạt Phạm Trung Kiên tổng hình phạt 18 tháng tù cho 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đánh bạc”; Phan Thị Thủy bị tuyên tổng hình phạt 24 tháng tù; Trương Xuân Thân 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Các bị cáo gồm Hồng, Toàn, Nhung, Út, Hoa, Chung, Ngọc, Thắng, Tuấn và Hậu bị HĐXX tuyên phạt tiền từ 20 đến 35 triệu đồng. Các bị cáo này bị phạt tiền gần 200 triệu đồng.

Tin mới