“Hốt” gọn ổ bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

(Baonghean.vn) - ​11 đối tượng hẹn "sát phạt" nhau bằng hình thức xóc đĩa, ăn tiền ngay trong nhà của chủ bạc Kềm Thị Tình. Có đối tượng còn đưa thức ăn để phục vụ các con bạc chơi thâu đêm.

Ngày 22/3, TAND huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với Kềm Thị Tình về tội “Đánh bạc” và “Gá bạc”. Các bị  cáo: Chu Văn Trị, Hồ Thị Thắng, Nguyễn Văn Hưng, Mai Hồng Phong, Lang Văn Chương, Nguyễn Lê Phương Huyền, Trần Kim Dung, Nguyễn Thị Nguyệt, Đậu Thị Vân và Quang Văn Hùng về tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phan Giang
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phan Giang

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5/10/2017, Tình gọi điện cho Trần Thị Dung, Hồ Thị Thắng đều trú tại xã Châu Bình (Quỳ Châu) đến nhà mình ở xóm Cầu Đá (Yên Hợp, Quỳ Hợp) để đánh bạc.

Sau khi nhận điện thoại của Tình, Dung mang đồ uống và thức ăn theo để vừa đánh bạc vừa bán cho những người tham gia đánh bạc. Sau đó, Hồ Thị Thắng, Mai Hồng Phong, Nguyễn Thị Nguyệt, Lang Văn Chương và Nguyễn Lê Phương Huyền đến tụ tập tại nhà của vợ chồng Tình, Trị để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền dưới dàn mát phía sau nhà ở.

Trị dùng kéo cắt 4 con xúc xắc từ quân bài tu lơ khơ, Tình vào bếp lấy ra 1 bát sứ và 1 đĩa sứ. Huyền là người cầm cái. Luật chơi của các con bạc là mỗi ván mỗi người chỉ được đặt cược một cửa là chẵn hoặc lẻ, mỗi ván tối thiểu 20 ngàn đồng, đối đa 200 ngàn đồng, người thắng được tương đương số tiền đã đặt cược.

Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, Đậu Thị Vân, Ngô Thị Huê trú tại xã Châu Bình (Quỳ Châu) vào nhà Trị trú mưa, thấy mọi người đang đánh bạc, Vân đã dùng số tiền mang theo để tham gia đánh bạc. Huê thấy Phong có nhiều tiền nên đã xin Phong 150 ngàn đồng. Vân tham gia đánh bạc được một lúc hết tiền và trời tạnh mưa thì Vân và Huê đi về.

Sau đó, Nguyễn Văn Hưng ở xã Châu Bình (Quỳ Châu) và Quang Văn Hùng ở xã Yên Hợp (Quỳ Hợp) đến cùng tham gia đánh bạc. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì bị công an Quỳ Hợp phát hiện bắt quả tang. Trong quá trình đánh bạc, Tình trực tiếp thu tiền hồ số tiền 300 ngàn đồng. Tổng số tiền mà các con bạc đã và sẽ dùng vào đánh bạc là gần 16 triệu đồng.

Trong quá trình bắt giữ, Hùng và Hưng chạy thoát, sau đó đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội. HĐXX tuyên phạt Kềm Thị Tình 16 tháng tù, các bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Hồ Thị Thắng bị tuyên phạt 4 tháng tù. Các bị cáo gồm Trị, Huyền, Chương, Phong, Nguyệt bị HĐXX tuyên phạt 4 tháng tù cho hưởng án treo, còn Vân và Hùng bị tuyên phạt tiền mỗi bị cáo 6 triệu đồng.

Tin mới